TX Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh: Bắt xe tải biển số giả chạy “lách” trạm cân

Sau khi chủ động làm “luật” với lực lượng trạm cân ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không được, tài xế của chiếc xe tải chở xi măng có dấu hiệu quá tải đã chạy “lách” vào đường làng để né trạm cân. Tuy nhiên, ngay sau đó, chiếc xe này đã bị bắt giữ và phát hiện dùng biển số giả.

Chiếc xe tải chạy lách trạm cân bị bắt giữ đưa về trước trụ sở công an phường Đậu Liêu. Ảnh: Trần Tuấn

Trung tá Đinh Văn Đương – Trưởng Công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh – cho biết, khoảng 8h sáng 7.8, nhận được tin báo của người dân về việc có một xe tải chạy vào đường thuộc tổ dân phố 1, 2 và 3 phường Đậu Liêu làm hỏng đường nên dân đang giữ lại.

Ngay sau đó, công an phường Đậu Liêu đã tiếp cận lập biên bản và yêu cầu tải xế điều khiển xe về trụ sở Công an phường để xử lý.

Chiếc xe  bị bắt khi đang đeo biển số giả. Ảnh: Trần Tuấn

Qua khai nhận, tài xế là Nguyễn Đăng Chung (SN 1989, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe tải BKS giả 51C – 60745 chở xi măng theo hướng Bắc – Nam. Thực tế chiếc xe này được đăng kiểm BKS 37S  – 0631.

Đại úy Nguyễn Thành Đô – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tải trọng xe số 1 (chốt thị xã Hồng Lĩnh) – cho biết, khoảng 7h sáng nay (7.8), khi tổ đang làm việc thì có 2 người đi xe máy đến trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ rằng có xe tải chở xi măng số lượng 40 tấn chạy hướng Bắc – Nam, cả tải trọng xe là khoảng 55 tấn. Trong khi theo quy định, loại xe này chỉ được phép chở 30 tấn nên xin được làm “luật” cho đi.

Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã từ chối nên 2 người đó bỏ đi. Ngay sau đó, tổ có cử lực lượng theo dõi và phát hiện 2 người lên xe tải dừng cách trạm thu phí khoảng 300m nhờ người chạy xe ôm dẫn chạy lách trạm cân.

Tổ kiểm tra tải trọng xe số 1 chốt tại thị xã Hồng Lĩnh  – đơn vị đã từ chối làm “luật” với chiếc xe sử dụng biển số giả chở quá tải. Ảnh: Trần Tuấn

Chiếc xe khi vào đường làng đã bị người dân chặn lại, báo Công an phường Đậu Liêu đến bắt giữ.

Vụ việc hiện Công an phường Đậu Liêu tiếp tục lấy lời khai tài xế và xử lý theo quy định.

Trần Tuấn/ Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP