Trong nước

Công an Hà Tĩnh: Tập trung phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp xe máy

Sáng ngày 8/12, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa đấu tranh tội phạm trộm cắp xe máy. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

hatin24h
  Lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH báo cáo tình hình hoạt động của tội phạm trộm cắp xe máy trong thời gian qua 

Thời gian qua công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện, thị, thành phố đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, triệt phá được nhiều đối tượng, ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản trong đó có có tội phạm trộm cắp và tiêu thụ xe máy. Trong năm 2015 đã khởi tố điều tra 55 vụ, 85 bị cạn liên quan trộm cắp và tiêu thụ xe máy có nguồn gốc trộm cắp, trong đó khám phá 8 chuyên án, triệt phá 8 ổ nhóm, 27 đối tượng; thu giữ 211 xe máy các loại. Nổi lên một số địa bàn như Nghi Xuân, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà…Tuy vậy, diễn biến hoạt động của tội phạm trộm cắp xe máy vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, theo đó từ ngày 01/12/2014 đến 01/12/2015, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 311 vụ trộm cắp xe máy, chiếm 45,5% so với số vụ phạm pháp hình sự trong đó trộm công sở 51 vụ, trộm tại điểm công cộng 150 vụ, trộm nhà dân 110 vụ…

                    Lãnh đạo Phòng Tham mưu thông qua kế hoạch phòng ngừa đấu tranh tội phạm trộm cắp xe máy

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp xe máy, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm nhằm phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp xe máy. Với mục đích và yêu cầu tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động trộm cắp xe máy trên địa bàn nhằm kiềm chế và giảm tội phạm trộm cắp tài sản. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị, thành phố trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhất là các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể các cấp tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ và nhân dân, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, tố giác và tham gia tấn công tội phạm…

Đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị ngay sau hội nghị này các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị, thành phố cần nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp xe máy. Đồng chí nhấn mạnh: Các đơn vị cần soát xét, đánh giá tình hình, địa bàn trọng điểm, xây dựng kế hoạch có hiểu quả đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Phối hợp các lực lượng quản lý chặt chẽ địa bàn, nhân hộ khẩu, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhất là vào ban đêm, tổ chức kiểm tra các phương tiện ô tô đường dài nhằm phát hiện việc vận chuyển xe máy đi các địa bàn khác tiêu thụ; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ,chiến sỹ trong toàn lực lượng đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe máy…

Sỹ Quý – Anh Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP