Tin láng giềng

Bé sinh non cận thị, còn nguyên dây rốn bị mẹ bỏ rơi

Bé vừa chào đời còn nguyên dây rốn, bị mẹ bỏ rơi trước cổng một ngôi nhà, trong bọc chăn cũ kỹ.

Ngày 16/3, thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, hiện bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi đang được các y bác sỹ chăm sóc đặc biệt. Tình trạng sức khỏe của bé hiện đã khá ổn định, da hồng hào, bé bị cận thị (tình trạng bong võng mạc ở trẻ sinh non) và nặng 1,5kg.

Bé được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Trước đó, vào chiều 14/3, người dân xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phát hiện bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trước cổng một ngôi nhà. Bé được bọc trong chiếc chăn cũ kỹ, nhàu nát.

Chị Nguyễn Thị Tuyên, Trạm trưởng Trạm y tế xã Cự Nẫm cho biết, khi được đưa vào trạm sơ cứu, bé khóc yếu, còn nguyên dây rốn và tình trạng sức khỏe cho thấy bé sinh non.

“Chúng tôi đã chăm sóc, cắt dây rốn cho bé, báo chính quyền địa phương xin ý kiến giải quyết, sau đó chuyển bé lên tuyến trên điều trị”, chị Tuyên nói thêm.

Ngô Huyền/Theo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP