Tin Hà Tĩnh

Phát hiện xe khách vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

Sáng 4-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội tuần tra - kiểm soát giao thông 6.1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện xe ô tô khách vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang không có giấy tờ hợp lệ.

Số khẩu trang được vận chuyển trên xe khách

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), tổ công tác của Đội CSGT 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện ô tô khách mang BKS: 29B xxx, do Ph.V.L. (50 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách này đang vận chuyển 20 thùng các tông bên trong đựng 50.000 chiếc khẩu trang, nhưng lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Số khẩu trang được đựng trong thùng các tông

Theo lái xe Ph.V.L., số khẩu trang nói trên được vận chuyển từ Ninh Bình đi vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm, bàn giao toàn bộ số hàng nói trên cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 00 giờ 30 phút ngày 1-8, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra ô tô mang biển số Quảng Trị (74B xxx), do Ng.V.Th. (53 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, phát hiện thu giữ 25.000 chiếc khẩu trang dạng khẩu trang y tế 4 lớp không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ hợp lệ cùng một số hàng hóa khác. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Số khẩu trang thu giữ



Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP