Trong nước

Phát hiện hơn 500 quả lựu đạn khi mò hến trong khe suối

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, chiều ngày 6/6, lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng (Lào Cai) và công binh của bộ đội tỉnh Lào Cai đã hoàn thành thu gom, tiêu hủy số vũ khí còn sót sau chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm xưa, gồm 534 quả lựu đạn, 176 ngòi nổ các loại.

Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức rà phá , tiêu hủy lựu đạn và ngòi nổ ở khu vực khe suối Đen. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai)

Theo ông Phạm Hồ Trúc, cán bộ Phòng Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, khoảng 16h30 ngày 5/6, bà Nguyễn Thị Liên, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, trong khi đi mò hến tại khe suối Đen đã phát hiện một số cục sắt giống quả lựu đạn.

Gia đình bà đã báo cáo chính quyền địa phương thị trấn Phong Hải và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Thắng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Thắng phối hợp với Công an thị trấn Phong Hải tổ chức bảo vệ, cắm biển báo nguy hiểm không cho người dân tới gần, đồng thời phong tỏa hiện trường nơi phát hiện lựu đạn ở khe suối Đen, báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho lực lượng công binh tới rà phá, tìm kiếm số đạn còn lại trong khe để mang đi tiêu hủy theo quy định.

Sau một ngày tìm kiếm, rà phá trong điều kiện trời nắng nóng, địa hình phức tạp, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã phát hiện thấy 534 quả lựu đạn, 176 ngòi nổ các loại. Theo cơ quan chức năng, số vũ khí này được xác định sót lại từ thời chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng công binh phối hợp với cơ quan quân khí vận chuyển toàn bộ số lựu đạn và ngòi nổ đến địa điểm quy định, tổ chức phá hủy an toàn.

Quảng Bình: Phát hiện bom khi đào đất làm nhà

Trưa ngày 7/6, ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa xử lý thành công một quả bom được phát hiện trong khu vực nhà dân tại địa phương.

Trước đó vào ngày 30/5, anh Trương Anh Đức (SN 1980), trú tại xã Lâm Hóa, thuê máy múc tiến hành đào móng nhà, khi công nhân đang đào đất với độ sâu chừng 1m thì phát hiện một vật thể nghi là bom.

Lực lượng chức năng phong tỏa vị trí phát hiện bom để lên phương án xử lý

Anh Đức đã báo cáo sự việc đến UBND xã Lâm Hóa, chính quyền xã cũng đã làm tờ trình gửi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp, tổ chức phong tỏa hiện trường, bảo vệ an toàn cho người dân và lên phương án xử lý.

Quả bom sau đó đã được Đội rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình di dời an toàn khỏi phần đất của gia đình anh Đức, quả bom được xác định là bom MK - 11B có chiều dài 1,25m, đường kính 40cm.

Tác giả: Phạm Ngọc Triển - Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP