Xã hội

Phát hiện bộ xương người trong căn nhà đã bán

Khi mở cửa vào, một người dân phát hiện bên trong nhà vệ sinh có một bộ xương người nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 6-7, Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và cho giám định ADN để xác định chính xác danh tính của bộ xương trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Căn nhà - nơi phát hiện có bộ xương người


Theo điều tra ban đầu, chiều 5-7, một công an viên và ông Nguyễn Phúc Thuần (SN 1969; ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đến nhà ông Nguyễn Phúc Thạo (SN 1982; em ruột ông Thuần) để làm thủ tục bàn giao nhà, đất vì ông Thạo đã bán cho ông Thuần.

Khi mở cửa vào, ông Thuần phát hiện bên trong nhà vệ sinh có một bộ xương người nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo công an, nhiều khả năng bộ xương trên là của ông Thạo. Ông này sống một mình trong căn nhà trên. Từ tháng 12-2022 đến nay, cửa căn nhà đã đóng và không ai liên lạc được với ông Thạo.

Ông Thuần nhiều lần tìm đến căn nhà nêu trên nhưng cũng không gặp được em trai của mình.

Tác giả: MINH SƠN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP