Trong nước

Ông Nguyễn Minh Triết vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Triết lúc ông Triết về làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định. 

nguyen minh triet

Trong 5 cán bộ vừa được Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – là người trẻ nhất, 24 tuổi.

Sáng 31.12, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định cho biết BCH Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 1602-QĐNS/TW về việc chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo đó, có 5 cán bộ được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015, gồm: đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và Đoàn Văn Phi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Nhơn.

Trong đó, ông Nguyễn Minh Triết (SN 1990), là người trẻ tuổi nhất.

Sáng 31.12, BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức hội nghị bất thường, bầu đại tá Trần Thanh Sơn vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Nguyễn Minh Triết tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh và là con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Cuối tháng 6-2014, khi đang giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, ông Triết được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử về làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2013-2017.

Theo A. Tú (NLĐO)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP