Giáo dục

Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn 2024, có nơi chỉ 5,5 điểm/môn là đỗ

Trong 5 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ năm nay, trường có điểm thấp nhất là 16,5 (trung bình khoảng 5,5 điểm/môn).

Năm nay, trường Đại học Gia Định quyết định mức điểm chuẩn đạt điều kiện trúng tuyển, xét tuyển sớm hệ đại học chính quy năm 2024 với phương thức xét học bạ THPT. Điểm chuẩn đạt điều kiện trúng tuyển xét tuyển sớm cho 49 ngành, chuyên ngành là 16,5 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình chung 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). Như vậy, trung bình mỗi học kỳ, thí sinh chỉ cần đạt 5,5 điểm học bạ là đủ điều kiện trúng tuyển vào trường.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm vào trường Đại học Gia Định 2024.


Trường Đại học Công nghệ TP.HCM áp dụng mức điểm chuẩn đợt nhận hồ sơ đầu tiên dao động từ 18-24 điểm. Trường xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ và xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 12.

Cụ thể, điểm chuẩn ngành Dược là 24, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19,5 điểm. Các ngành còn lại mức điểm chuẩn là 18 (đã gồm điểm ưu tiên).

Ở đợt 1, Đại học Công nghệ TP.HCM nhận được hơn 4.300 hồ sơ đăng ký với hơn 12.000 nguyện vọng. Với mức điểm chuẩn công bố, hơn 10.500 nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển về điểm.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng công bố điểm chuẩn của phương thức xét học bạ đợt 1 năm 2024 đối với 36 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Mức điểm chuẩn chung cho tất cả ngành là 18, xét theo tổ hợp 3 môn lớp 12 hoặc tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12).

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi tốt nghiệp THPT 2024 và đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Lưu ý, thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất.

Chỉ 5,5 điểm/môn cũng có thể đỗ vào trường Đại học Gia Đinh (TP.HCM). (Ảnh minh hoạ: N.T)


Trường Đại học Văn Lang cũng công bố kết quả trúng tuyển sớm với 60 ngành đào tạo hệ đại học chính quy, theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2024. Điểm trúng tuyển xét theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển lớp 12, hoặc điểm trung bình 3 môn xét tuyển ở lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

Các ngành thuộc khối sức khỏe có điểm đủ điều kiện trúng tuyển cao nhất, gồm: ngành Răng Hàm Mặt, Y khoa, Dược học có điểm trúng tuyển 24 điểm. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 19,5 điểm. Đối với nhóm ngành sức khỏe, thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng lấy điểm chuẩn 20 điểm, cao hơn mức điểm sàn 2 điểm.

11 ngành xét tuyển có bao gồm môn năng khiếu lấy điểm chuẩn là 24 điểm, trong đó, môn năng khiếu nhân hệ số 2. Các ngành/chương trình còn lại có mức điểm chuẩn là 18 điểm. Như vậy, trung bình điểm chuẩn trúng tuyển dao động 6-8 điểm/môn.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng áp dụng mức điểm chuẩn xét tuyển bằng học bạ năm nay từ 18 điểm trở lên. Cụ thể, trong 41 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, điểm trúng tuyển khối sức khỏe cao nhất, dao động 19,5 - 24 điểm. Với các ngành còn lại, điểm chuẩn xét học bạ đợt 1 là 18 điểm. Như vậy, trung bình điểm trúng tuyển cũng dao động 6-8 điểm/môn.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xét tuyển điểm học bạ 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); hoặc tổng điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12; hoặc điểm trung bình của cả 3 năm THPT.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 190 đại học công bố xét tuyển học bạ để tuyển sinh. Với phương thức này, đa số các trường thường xét điểm học bạ 2 - 6 học kỳ (điểm trung bình chung cả học kỳ hoặc xét điểm trung bình chung các môn trong tổ hợp xét tuyển).

Một số trường đại học như: Ngoại thương, Luật TP.HCM, Nha Trang, Khoa học và Công nghệ Hà Nội... yêu cầu ngoài học bạ, thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ quốc tế.

Năm 2023, theo thống kê của Bộ, trong hơn nửa triệu thí sinh đỗ đại học, 30,24% nhập học bằng phương thức xét tuyển học bạ, chỉ sau phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (49,5%).

Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP