Tin Hà Tĩnh

Nhóm 9X giả danh nhân viên tập đoàn nổi tiếng, chiếm đoạt 90 triệu đồng

Ngày 7/12, Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa phá thành công một chuyên án, bắt nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng bị khởi tố.

Theo đó, vào tháng 9/2018, Công an huyện Kỳ Anh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của hai chủ cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện bị một nhóm đối tượng ngoại tỉnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã xác lập chuyên án và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Đến ngày 6/12 đã phá thành công chuyên án, điều tra làm rõ một ổ nhóm gồm7 đối tượng từ Nghệ An vào lừa đảo.

Danh tính các đối tượng gồm: Ngô Đức Đại (28 tuổi); Bùi Văn Thanh (34 tuổi); Bùi Thị Cảnh (27 tuổi); Nguyễn Văn Sinh (24 tuổi); Đào Văn Hưng (37 tuổi); Lê Văn Hòa (35 tuổi); Bùi Văn Thúy (28 tuổi), tất cả cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng này đã giả danh nhân viên của một tập đoàn nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai chủ quán tạp hóa là anh Trần Hậu Trung (38 tuổi, trú tại thôn Tân Phú, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và chị Chu Thị Nguyệt (32 tuổi, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh). Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 90.000.000đ.

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thanh, Bùi Thị Cảnh, Ngô Đức Đại về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP