Tin trong nước

Nhiều tỉnh hỗ trợ Cần Thơ chữa cháy tòa nhà công ty may

Trước việc biển lửa kéo dài nhiều giờ tại tòa nhà 5 tầng trong Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ phải nhờ lực lượng chữa cháy tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang sang hỗ trợ dập hỏa hoạn.

Khoảng 9h ngày, lửa được cho bốc lên từ kho vải tại tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung – Meko (chuyên về may mặc, thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc). Hàng trăm công nhân tháo chạy ra ngoài.

“Thấy cháy nổ điện, tôi và 3 công nhân khác cầm bình chữa đến chữa nhưng lửa nhanh chóng lan rộng không thể dập được. Mọi người hô to cùng chạy xuống đất”, anh Trần Văn An, công nhân làm 9 năm tại công ty, kể.

Hàng trăm công nhân tháo chạy ra ngoài khi nhà xưởng bốc cháy dữ dội. Ảnh: Cửu Long.

Hơn 100 cảnh sát PCCC Cần Thơ cùng hàng chục xe cứu hỏa chuyên dụng đến dập lửa, chia nhiều mũi khống chế không cho đám cháy lan sang các khu vực lân cận.

12h cùng ngày, khói đen vẫn bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả tòa nhà, xa khoảng 3 km vẫn nhìn thấy. Các xe cứu hỏa liên tục lấy nước vào tiếp viện. Xe cứu thương cũng được huy động đến hiện trường, đề phòng có người bị nạn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết đã yêu cầu lực lượng Quân khu 9 chi viện, hỗ trợ thêm phương tiện đến phối hợp chữa cháy. “Khó khăn nhất hiện nay là đang thiếu nguồn nước để dập lửa”, ông Thống nói.

Khói lửa bao trùm tòa nhà 5 tầng của công ty may mặc. Ảnh: Cửu Long

13h, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện Bình Thủy – cho biết, hiện không có thương vong, song đám cháy vẫn đang tiếp diễn dữ dội. “Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực phun nước từ trên cao dập đám cháy”, ông Tuấn nói.

13h30, có mặt tại hiện trường, ông Lai (quốc tịch Đài Loan) – Tổng giám đốc công ty – cho biết toàn bộ hàng hóa trong nhà xưởng đã bị cháy nhưng chưa thể ước tính được thiệt hại. “Khi vào bên trong, tôi thấy mọi thứ hư hại hết”, ông nói.

15h, biển lửa vẫn bao trùm tòa nhà. Nhiều bức tường có nguy cơ sập đổ. Lực lượng chữa cháy phải hút nước từ sông Hậu, cách đó vài trăm mét để dập lửa. Xe chữa cháy của các công ty xăng dầu trên địa bàn cũng được huy động. “Ngoài ra, chúng tôi đang nhờ lực lượng chữa cháy của các tỉnh lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang sang hỗ trợ”, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ – cho biết.

Cảnh sát tiếp cận bên trong tòa nhà công ty may mặc. Ảnh: Cửu Long.

15h30, đám cháy đã được khống chế, lửa chỉ còn âm ỉ.

Công ty Kwong Lung – Meko chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lông vũ kết hợp với may mặc. Nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2, với hơn 1.300 công nhân, đóng tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy), cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 15 km.

Cửu Long / Theo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP