Tin láng giềng

Người con trai ôm bánh xe tải khóc mẹ bị cuốn vào gầm xe, tử vong

Bà Thuỷ điều khiển xe đạp điện, đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ va chạm với xe chở xi măng của Tập đoàn xi măng Thevisai. Hậu quả, bà Thuỷ bị xe chở xe xi măng cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ.

Xe của Tập đoàn xi măng Thevisai gây tai nạn chết người.

Chiều tối 15/4, ông Phan Đức Điểm – Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận với PV Dân trí về vụ việc nói trên.

“Vụ tai nạn xảy ra đã cướp đi sinh mạng bà Thuỷ. Hiện gia đình bà Thuỷ rất khó khăn, chồng đang bị bệnh. Đáng nói hơn, đứa con trai lấy vợ sinh được mấy đứa cháu thì vợ cũng bỏ đi. Hiện cả con và các cháu đang ở với bà Thuỷ, nay bà chết đi là điều rất đáng buồn”, ông Điểm cho biết.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng ngày 15/4, tại ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 1A với tỉnh lộ Hoàng Mai – Đồng Hồi, thuộc khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Vào thời gian trên, chiếc xe đầu kéo mang biển BKS 37C-1936 (chưa rõ danh tính lái xe) của Tập đoàn xi măng Thevisai lưu thông hướng TX Hoàng Mai – Thanh Hóa. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà Hồ Thị Thủy (60 tuổi, trú tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai) điều khiển chạy cùng chiều.

Chiếc xe đạp điện bà Thuỷ bị đâm gãy nát và con trai bà Thuỷ đang ôm bánh xe tải khóc lóc thương mẹ.

Vụ va chạm đã cuốn xe điện và người bà Thuỷ vào gầm xe đầu kéo. Xe đầu kéo đã cán qua người bà Thủy khiến bà chết tại chỗ, xe đạp điện vỡ vụn.

Vụ tai nạn xảy ra ngay ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A với đường tỉnh lộ vào giờ cao điểm nên đã gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được CATX Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy/Theo báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP