Trong nước

Nghi vấn một Phó Chủ tịch phường bị "bắt ghen"

Người dân tình cờ chứng kiến sự việc và khẳng định, nội dung họ phản ánh là sự thật, diễn ra công khai trước sự chứng kiến của nhiều người, hình ảnh trong clip là thật, không dàn dựng...

Theo nội dung phản ánh, chiều ngày 24/3/2022, tại trụ sở TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) diễn ra buổi làm việc giải quyết trong vụ án hành chính của một công dân khởi kiện quyết định hành chính của UBND phường X.T. Đại diện phường X.T đến làm việc tại tòa án là ông N.T.M - Phó Chủ tịch UBND phường này.

Theo phản ánh, trong khi ông M vào tòa án Bắc Từ Liêm làm việc được ít phút thì xuất hiện một người đàn ông tự xưng là chồng của cô D (nhân viên kế toán phường X.T nơi ông M làm Phó chủ tịch), cô D khi đó đang ở trong xe của ông M đậu trước cổng tòa án thì bị người đàn ông náy kéo ra ngoài và chửi mắng. Giữa hai người xảy ra to tiếng, đôi co về việc anh chồng nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với ông M vào trưa 24/3.

Sau đó anh này gọi điện cho ông M yêu cầu ông M ra ngoài giải quyết việc khiến ông M đang làm việc với tòa án buộc phải xin phép ra ngoài giải quyết việc riêng. Tại khu vực cổng, khi ông M ra thì bị người đàn ông chửi bới, nhưng không hề động vào người ông M. Thậm chí anh này còn quát và bắt ông phó chủ tịch phường quỳ xuống xin lỗi nhưng ông M không quỳ mà chỉ nói: Anh Th ơi anh cứ bình tĩnh, anh hiểu lầm em rồi, hôm nay em đến tòa là để làm việc...

Sau đó người đàn ông còn vào phòng nơi ông M vừa làm việc trong tòa án quận Bắc Từ Liêm để xác minh xem có đúng ông M đến tòa án làm việc hay không... Theo lời anh này thì anh đã phát hiện vợ anh và ông M có quan hệ thiếu chuẩn mực với nhau từ hồi họ làm cùng nhau ở trên quận Tây Hồ, sau đó mới chuyển về phường Xuân Tảo...

Tiến hành xác minh thông tin, phóng viên được một số nhân viên tòa án xác nhận chiều 24/3 đúng là có sự việc "bắt ghen" ầm ĩ tại khu vực cổng tòa án, nhưng họ không để ý và không biết có liên quan đến ông Phó chủ tịch phường hay không, "vì chuyện vợ chồng đương sự ra tòa ly hôn rồi cãi mắng nhau cũng nhiều".

Luật sư và người đại diện của đương sự trong buổi làm việc tại tòa án quận Bắc Từ Liêm cùng ông M thì khẳng định có biết sự việc "bắt ghen" ầm ĩ phía bên ngoài, có việc ông M đang làm việc phải xin phép ra ngoài giải quyết việc riêng khá lâu...

Đơn thư của công dân khẳng định: Sự việc chúng tôi tình cờ chứng kiến diễn ra công khai giữa ban ngày, ngay trước cổng tòa án quận Bắc Từ Liêm, nội dung phơi bày công khai trước nhiều người, làm giảm sút lòng tin của người dân và làm mất hình ảnh, uy tín người cán bộ lãnh đạo của phường. Đề nghị quý Đài, Báo xác minh làm rõ thông tin và cam kết nội dung phản ánh trên là sự thật, không dàn dựng, nếu sai chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và thông tin đến bạn đọc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo PLVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP