Tin láng giềng

Nghệ An: Thuê người chặt phá rừng, nữ cán bộ huyện bị xử phạt

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa ban hành quyết định xử phạt 21 triệu đồng đối với bà Trần Thị Hải Vân – Phó Giám đốc VP ĐKQSDĐ về hành vi tổ chức phá rừng trái phép.

Ngày 21/11, thông tin từ UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An): Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Hải Vân và bà Vũ Thị Bằng. Hai người này cùng trú tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh và liên quan đến việc tổ chức phá rừng trái phép.

Một khối lượng gỗ bị người dân chặt phá, tập kết để mang ra khỏi rừng. (Ảnh chụp tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu vào đầu năm 2016).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm huyện Quỳ Châu phát hiện, tại địa bàn xã Châu Hạnh xảy ra tình trạng chặt phá rừng trái phép. Ngay sau đó, UBND huyện Quỳ Châu đã thành lập đoàn liên ngành gồm: Hạt kiểm lâm, công an huyện, chính quyền địa phương xã Châu Hạnh phối hợp tiến hành điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra đã xác định, bà Vân và Bằng đã tổ chức thuê người dân địa phương vào chặt phá rừng để trồng keo tràm.

Tổng diện tích rừng bị chặt phá trái phép là 1,9 ha (trạng thái 1C), tại lô 1, khoảnh 5, tiểu khu 197, thuộc địa bàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu.

Ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu thông tin: Diện tích rừng bị chặt phá trái phép đang thuộc quyền quản lý của địa phương. Vì đang trong quá trình làm hồ sơ nên đang tiến hành tạm giao cho hộ gia đình bà Vân khoanh nuôi, bảo vệ.

Sau khi có kết quả điều tra, đoàn liên nghành đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu ra quyết định xử phạt bà Trần Thị Hải Vân 21 triệu đồng và bà Vũ Thị Bằng 20 triệu đồng về hành vi chặt phá rừng trái phép.

Được biết, bà Trần Thị Hải Vân hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳ Châu.

Xuân Chinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP