Tin láng giềng

Nghệ An: Lật tẩy ‘bí mật’ trên xe tải chở ngô mang BKS Lào vào Việt Nam

Để đưa số lượng gỗ đinh hương từ Lào về Việt Nam, tài xế đã ngụy trang bằng cách chở theo ngô hạt, để che số gỗ được xếp thành đống dưới sàn xe.

Ngày 4/1, Trung tá Đào Duy Chiến, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa thu giữ một lượng lớn gỗ đinh hương (thuộc nhóm IIA), nhập lậu trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một chiếc xe tải chở gỗ trái phép, tổ công tác thuộc Đội 3, phòng PC 49 đã triển khai lực lượng chốt chặn tại QL48, đoạn qua xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Số gỗ được nguy trang bằng bao tải chứa ngô

Khoảng 4h30 ngày 3/1, thấy 2 hai xe ô tô tải mang BKS Lào: U2 – 6206 và U2 – 6090 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên cơ quan chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an phát hiện 50m3 gỗ đinh hương (tương đương khoảng 80m3 gỗ quy tròn) thuộc nhóm IIA. Ước tính trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Theo lời khai ban đầu, 2 tài xế mang quốc tịch Lào tên là Khăm Xẻng ĐaLa Vông (SN 1980) và Khăm Phăn Xỏn Thoong Xí (SN 1985). Số gỗ này được một người quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Để tránh bị phát hiện, sau khi chất gỗ lên thùng xe, các đối tượng dùng các bao tải đóng ngô, chất phía ngoài để ngụy trang.

Trị giá số gỗ gần 4 tỷ đồng

Sau khi bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật, một người tên Trần Đăng Hiếu (SN 1974, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đến tự nhận là chủ số gỗ trên. Theo Hiếu khai nhận, số gỗ trên được mua ở Lào. Tuy nhiên, giấy tờ mà Hiếu xuất trình không hợp lệ về lô hàng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gỗ đinh hương là cây gỗ to, vỏ dày màu xám, cao khoảng 10 – 25m, đường kính khoảng 60 – 80cm. Gỗ đinh hương rất tốt, rất cứng, bền đẹp, không bị mối mọt, được dùng trong xây dựng và đóng đồ dùng gia đình. Hiện tại, gỗ đinh hương rất đắt đỏ và quý hiếm.

Anh Ngọc

  Từ khóa: BKS Lào , Lật tẩy , Xe tải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP