Kỳ Anh

Một cán bộ xã làm giả giấy tờ để hưởng chế độ “thương binh”

Hưởng chế độ thương binh ¾ gần 10 năm, ông Trần Xuân Hồ (SN 1963), cán bộ địa chính xã Kỳ Phương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất ngờ xin thôi hưởng chế độ sau khi bị phát giác…

Trao đổi với PV về vấn đề ông Trần Xuân Hồ – cán bộ địa chính xã đột nhiên xin thôi hưởng chế độ thương binh, ông Nguyễn Kiên Quyết – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Kỳ Anh cho biết: Sau khi nhận một số đơn thư phản ánh về ông Trần Xuân Hồ làm hồ sơ thương binh giả, phòng đã rà soát lại và đã phát hiện hồ sơ có “vấn đề”. Theo hồ sơ thương binh, ông Trần Xuân Hồ khai nhập ngũ ngày 5/2/1982, đơn vị C18-F314. Ngày 26-2-1983, trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Hà Tuyên Quang (nay là Hà Giang và Tuyên Quang) đã bị thương ở đùi trái. “Nhưng khi đối chiếu với hồ sơ dữ liệu đảng viên huyện Kỳ Anh, chúng tôi thấy ông Trần Xuân Hồ từng làm thuyền phó tàu hải quân 951, hải đội 812, đơn vị 171 thuộc vùng 4 Hải Quân, Cam Ranh, Khánh Hòa. Do đó hồ sơ thương binh Trần Xuân Hồ có những nghi vấn là giả”- ông Quyết khẳng định.

Mắt trước, mặt sau đơn xin giám định thương tật của anh Trần Xuân Hồ có khai bị thương ở Thanh Thủy, tỉnh Hà Tuyên Quang.

Mắt trước, mặt sau đơn xin giám định thương tật của anh Trần Xuân Hồ có khai bị thương ở Thanh Thủy, tỉnh Hà Tuyên Quang.

Về vết thương ở đùi trái của ông Hồ, nhiều người ở xã Kỳ Phương cho rằng, vết thương đó có từ trước khi đi nghĩa vụ quân sự.


Trả lời lý do vì sao ông Trần Xuân Hồ lại làm đơn xin thôi hưởng chế độ thương binh, ông Trần Đình Thành – Chủ tịch xã Kỳ Phương nói: “Đã có người phản ánh lên huyện, tỉnh hồ sơ thương binh của mình là giả nên ông Hồ xin thôi cho đỡ phiền… Nhưng do hồi đi bộ đội, ông Hồ để mất giấy chứng thương nên khi làm chế độ thương binh có mượn giấy chứng thương ai đó và nhờ người làm chế độ!?”. Ông Thành cho biết thêm, xã chưa có hình thức kỷ luật gì vì đây mới chỉ là thông báo dừng hưởng chế độ chứ chưa có kết luận gì cụ thể từ trên xuống.

Ông Trần Đình Thành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương trao đổi với PV về vấn đề các bộ xã thôi hưởng chế độ thương binh “giả”.

Ông Trần Đình Thành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương trao đổi với PV về vấn đề các bộ xã thôi hưởng chế độ thương binh “giả”.

Trao đổi về vấn đề này ông Trần Bá Song, Chủ tịch huyện Kỳ Anh, rất bức xúc trước một cán bộ xã Kỳ Phương lợi dụng chức vụ làm thương binh giả để hưởng chế độ. Ông nói: “Trước mắt, tôi đã yêu cầu Phòng LĐTB& XH huyện ngừng chi trả chế độ và điều tra làm rõ hồ sơ thương binh của ông Trần Xuân Hồ – cán bộ địa chính xã Kỳ Phương. Sau khi sự việc rõ ràng UBND huyện sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng không thể làm ngơ được”.

Thông báo của Phòng LĐTB& XH huyện Kỳ Anh về dừng chi trả chế độ cùng ngày với ông Trần Xuân Hồ viết đơn xin dừng hưởng chế độ thương binh.

Thông báo của Phòng LĐTB& XH huyện Kỳ Anh về dừng chi trả chế độ cùng ngày với ông Trần Xuân Hồ viết đơn xin dừng hưởng chế độ thương binh.

Các cơ quan chức năng của huyện Kỳ Anh đang tiến hành làm rõ chi tiết: Ông Hồ tham gia quân ngũ và vào phục vụ tại Hải quân vùng 3, cảng Ba Son, chưa một lần tham gia chiến đấu ở phía bắc, nhưng không hiểu vì lý do gì mà giấy chứng thương lại ở tỉnh Hà Tuyên?


Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều năm hưởng khống tiền của nhà nước, khi bị phát giác thì viết “đơn xin thôi hưởng chế độ thương binh” mà chưa có hình thức kỷ luật nào, đó là điều đang khiến nhiều người dân tại đây bất bình.


Long Sơn

Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP