Trong nước

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại các địa bàn Hương Sơn, Hương Khê

Sáng ngày 26/8 Công an tỉnh đã phát lệnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hương Khê.

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Hương Khê, Hương Sơn tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm hoạt động theo ổ nhóm sử dụng hung khí nguy hiểm, giết người, gây thương tích, hành động gây án manh động, liều lĩnh mang tính chất ” xã hội đen”. Trước thực trạng đó, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Hương Khê kịp thời điều tra, bắt giữ đối tượng gây án.  Tuy nhiên qua công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn nói trên vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hương Khê.

hatinh24h
Công an tỉnh quán triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn Hương Sơn, Hương Khê

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đường thủy, Công an các huyện Hương Sơn, Hương Khê huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm;  triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh vào các loại đối tương sử dụng vũ khí nóng, súng tự chế, công cụ hỗ trợ trái phép và hung khí nguy hiểm để gây án, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, buôn bán hàng cấm, đặc biệt là vật liệu nổ; các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê vận tải, bảo kê khai thác lâm sản và khoáng sản (cát, sỏi) trái phép; đối tượng đánh bạc lưu động, qua mạng Internet; đối tượng tàng trử, sử dụng vũ khí, súng tự chế và công cụ hỗ trợ trái phép.    Trong đó chú trọng tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, có tổ chức theo kiểu ” xã hội đen” như: Bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tranh giành địa bàn, lĩnh vực làm ăn kinh doanh; các băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập ăn chơi lêu lỏng có biểu hiện hoạt động phạm tội;  các vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sử dụng các loại pháo, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Các lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện Hương Sơn (ảnh tư liệu)

Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an Hương Sơn, Hương Khê tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT, TTATGT; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi côn đồ, càn quấy, gây rối, các vụ việc ẩu đã do mẫu thuẩn tức thời dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, góp phần kiềm chế làm giảm tội phạm, giữ vững ANTT, TTATGT trên địa bàn.
Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 26/8 – 26/9/2016. Công an Hà Tĩnh sẽ tổng kết đợt cao điểm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Đồng thời, có những giải pháp trước mắt và lâu dài để đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào những tháng cuối năm.

VĂN HÙNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP