Xưởng cán tôn nơi anh Nam làm việc.
Xưởng cán tôn nơi anh Nam làm việc.

Trước đó vào lúc 19h ngày 10/8, trong lúc làm việc anh Phan Văn Nam (SN 1968) trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà đã bị chiếc máy cán tôn tại xưởng cán tôn thép Nguyễn Hưng cán đứt lìa một cánh tay.

Ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, một số công nhân có mặt tại xưởng đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Thế nhưng do vết thương quá nặng lại mất máu nhiều nạn nhân đã được chuyển thẳng ra Hà Hội để cấp cứu ngay trong đêm.

Một công nhân có mặt tại xưởng cán tôn Nguyễn Hưng cho biết: “Vào thời điểm trên anh Nam đang làm việc, thì bất ngờ bị chiếc máy cán tôn kéo cánh tay vào máy và cán đứt lìa cánh tay. Sau khi biết sự việc, một số người xung quanh đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu”.

Hiện anh Nam đã được chuyển ra Hà Nội cấp cứu, vụ việc đang được phía lực lượng lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo một nguồn tin, cách đây một tháng, tại xưởng cán tôn này đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong.

Theo Dân Trí