Trong nước

Lộc Hà: Mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-CAT-PV11 ngày 17/12/2015 của Công an tỉnh về “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội lần thứ XII của Đảng và tết Nguyên đán Bính Thân 2016”, vừa qua, Ban chỉ đạo 138 huyện Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân 2016.

hatinh
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và lực lượng vũ trang cần phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng triển khai hiệu quả đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn, tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, nhất là pháo, đèn trời trong dịp tết; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh buôn bán, không để xẩy ra tình trạng cháy nổ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm… Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu, các lực lượng Công an cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 ngày 18/8/2014 của Bộ Công an về công tác Công an bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nắm và dự báo đúng tình hình, bố trí đủ quân số thường trực chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, pháo, đèn trời… trong dịp tết Nguyên đán, đảm bảo tốt an ninh trật tự các lễ hội đầu xuân để nhân vui tết, đón xuân.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đảm bảo ANTT trên địa bàn

Trước đó, thực hiện Điện và kế hoạch mở đợt cao điểm của Công an tỉnh, Công an huyện Lộc Hà đã xây dựng Kế hoạch số 13/KH-CALH ngày 18/12/2015 về “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội lần thứ XII của Đảng và tết Nguyên đán Bính Thân 2016” trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ và Công an 13 xã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân.

Sỹ Nam/Công an Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP