Kỳ Anh

Kỳ Anh: Bắt quả tang Hiệu trưởng và 7 con bạc đang sát phạt

Theo thông tin từ công an Huyên Kỳ Anh ( Hà Tĩnh), vào hồi 23h ngày 19/9/2014, công an Huyện Kỳ Anh đã tổ chức tuần tra, phát hiện và bắt giữ 12 đối tượng tham gia đánh bạc, trong đó có một Hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Thọ (Kỳ Anh).

Theo đó, khi 12 đối tượng đang tham gia đánh bạc tại nhà ông Hoàng Xuân Sơn (xóm 9, xã Kỳ Văn, Huyện Kỳ Anh) thì bị tổ công tác phát hiện và bắt quả tang.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trong quá trình điều tra Công an Huyện Kỳ Anh đã làm rõ gồm có 7 đối tương trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh liêng gồm Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1967, xóm 7, Kỳ Văn), Đinh Lê Hoàng (sinh năm 1975, xóm 8 xã Kỳ Văn), Tăng Anh Quyền(sinh năm 1986, xóm 4 xã Kỳ Tây), Võ Đức Cường (sinh năm 1979, xóm 4, xã Kỳ Tây), Đặng Văn Tơ (sinh năm 1967, xóm 5, Kỳ Văn), Phạm Văn Phong (sinh năm 1983, xóm 8, xã Kỳ Tây) và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1976, xóm 8, Kỳ Tây).

Đặc biệt, trong 7 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc trên có ông Đinh Lê Hoàng hiện đang là Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh.

Ngoài ra còn có 5 đối tượng khác ngồi xem đánh bạc cũng bị bắt giữ. Đó là Hoàng Xuân sơn – chủ nhà, là người tổ chức địa điểm đánh bạc; Dương Văn Hòa (sinh năm 1978, xóm 6, xã Kỳ Văn), Nguyễn Huy Thọ (sinh năm 1981, xóm 2 xã Kỳ Thư), Trần Văn Duy (sinh năm 1979, xóm 8 xã Kỳ Tây) và Lê Văn Dũng (sinh năm 1970, xóm 6 xã Kỳ Tây).

Thông báo của Công an huyện Kỳ Anh về vụ việc

Trong số 5 người này có anh Nguyễn Huy Thọ hiện đang là giáo viên Trường Tiểu học xã Kỳ Thọ.

Vào ngày 29/9/2014, cơ quan CSĐT Công an Huyện Kỳ Anh ra quyết định khởi tố bị can số 228,229,230,231,232,233,234,235 về tội đánh bạc điều 248 – Bộ luật hình sự và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc và ông Hoàng Xuân Sơn – chủ địa điểm đánh bạc trên.

Hà Vũ – Mai Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP