Pháp luật

Khởi tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá tiền tỷ mùa World Cup

Ngày 16/8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với nhóm đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 với tổng số tiền khoảng trên 1 tỷ đồng.

Ngày 16/8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với Đặng Ngọc Bình (sinh năm 1982, có 1 tiền án, là đối tượng cầm đầu), Doãn Hoài Nam (sinh năm 1983), cùng trú tại phường Yên Phụ; Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1986), trú tại huyện Đông Anh; Nguyễn Kiều Hưng (sinh năm 1979), Lê Đức Vinh (sinh năm 1991), Hoàng Văn Nam (sinh năm 1990), Lê Anh Tuấn (sinh năm 1995), cùng trú tại quận Ba Đình; Đặng Đức Hiệp (sinh năm 1984) trú tại quận Cầu Giấy; Phạm Thanh Trúc (sinh năm 1982), trú tại quận Tây Hồ.

Đây là nhóm đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 với tổng số tiền khoảng trên 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào rạng sáng 17/6, tổ công tác Công an quận Tây Hồ tuần tra tại địa bàn phường Nhật Tân phát hiện đối tượng Phạm Thanh Trúc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Thời điểm trên, Trúc không xuất trình được giấy tờ tùy thân, có nhiều biểu hiện bất thường liên quan đến đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cảnh sát đã đưa đối tượng về cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phạm Thanh Trúc khai nhận làm nghề lái xe cho Công ty Minh Quang, thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Tại đây, Trúc quen biết đối tượng Nguyễn Thanh Tùng. Trúc biết Tùng có chỗ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngày 15/6, Trúc dùng điện thoại nhắn tin cho Tùng đánh bạc trận Uruguay - Ai Cập và trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha. Ngày 16/6, Trúc tiếp tục cá cược trận Pháp - Australia.

Khi Phạm Thanh Trúc bị cơ quan Công an quận Tây Hồ bắt giữ, lần lượt Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kiều Hưng đã đến đầu thú.

Thừa nhận hành vi vi phạm, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng khai thêm, có quen biết một đối tượng tên là Nguyễn Thế Tuần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngoài việc cá độ bóng đá cho đối tượng Tuần, Tùng còn tham gia cá độ bóng đá với Hưng.

Nguyễn Kiều Hưng cũng khai, có quen biết Đặng Ngọc Bình là đối tượng tổ chức cá độ bóng đá. Hưng thỏa thuận mua 1 trang cá độ của Bình với số tiền 20.000.000 đồng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngoài việc trên, ngày 17/6, Hưng đã sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Đặng Đức Hiệp mua số đề với tổng số tiền là 23.080.000 đồng.

Từ các lời khai này, cảnh sát lần lượt bắt giữ Đặng Đức Hiệp, Đặng Ngọc Bình, Doãn Hoài Nam, Hoàng Văn Nam, Lê Anh Tuấn, Lê Đức Vinh. Hiện cơ quan công an đang triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án để tiếp tục phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Nguồn tin: TTXVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP