Vòng quay Thể thao

HLV Hữu Thắng gọi Văn Toàn, Công Phượng lên tuyển

Chiều 10/3, VFF công bố danh sách 23 cầu thủ được HLV Hữu Thắng triệu tập lên đội tuyển dự Vòng loại Asian Cup 2019.

Có 5 cầu thủ HAGL được HLV Hữu Thắng triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam với lực lượng gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân tại Hà Nội vào 20/3 tới.

Ngày 22/3, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ được khởi động bằng trận đấu giao hữu quốc tế với Đài Loan (Trung Quốc) trên SVĐ Hàng Đẫy.

Cuộc so tài này được đánh giá là màn tập dượt quan trọng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi di chuyển sang sân trung lập Republican Central thuộc thủ đô Dushanbe (Tajiskistan) vào ngày 24/3, để thi đấu với ĐT Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

HLV Huu Thang goi Van Toan, Cong Phuong len tuyen hinh anh 1
Danh sách đội tuyển Việt Nam công bố chiều 10/3.

Bản danh sách kể trên cho thấy HLV Hữu Thắng vẫn duy trì sự kết hợp giữa lứa cầu thủ trẻ với lớp đàn anh nhiều kinh nghiệm như Đình Đồng, Đình Luật, Đinh Thanh Trung…

Với quyết định triệu tập từ VFF, Gangwon FC khẳng định Xuân Trường kịp bình phục chấn thương và sẽ từ Hàn Quốc trở về Việt Nam hội quân vào 20/3 tới.

Ngoài ra, có 2 trường hợp đáng tiếc không được triệu tập đợt này. Đó là Tuấn Anh và Đình Hoàng, cả 2 chưa kịp hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối ở Singapore hồi đầu năm 2017.

Kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 vào ngày 23/1 đưa tuyển Việt Nam rơi vào bảng C cùng Campuchia, Jordan và Afghanistan.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam từng một lần góp mặt ở VCK Asian Cup vào năm 2007 với tư cách là một trong 4 nước đồng chủ nhà. Đội vượt qua vòng bảng nhưng sau đó đã thua Iraq ở tứ kết.

Với việc rơi vào bảng C, thầy trò HLV Hữu Thắng có nhiều cơ hội để tham dự giải đấu số một châu lục.

Danh sách 23 cầu thủ được HLV Hữu Thắng triệu tập lên tuyển đợt tháng 3/2017:

Thủ môn (3): Huỳnh Tuấn Linh (Quảng Ninh), Phí Minh Long (CLB Hà Nội), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

Hậu vệ (8): Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (7): Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Kết quả bốc thăm 6 bảng đấu:

Bảng A: Kyrgyzstan, Ấn Độ, Myanmar, Macau.

Bảng B: CHDCND Triều Tiên, Hong Kong, Lebanon, Malaysia.

Bảng C: Jordan, Việt Nam, Afghanistan, Campuchia.

Bảng D: Oman, Palestine, Maldives, Bhutan.

Bảng E: Bahrain, Turkmenistan, Đài Loan, Singapore.

Bảng F: Philippines, Tajikistan, Yemen, Nepal.

12 đội đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 2 gồm: UAE, Iran, Iraq, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan và Syria.

Tùng Lê | Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP