Trong nước

Hình ảnh cuối cùng của chợ hoa tết 2015

Đúng 12h trưa 18/2 (tức ngày 30 Tết) 3 chợ hoa cấp thành phố phải thu dọn, trả lại mặt bằng sạch sẽ để người dân thành phố đón tết. Những cuộc mua bán chóng vánh với mức giá “giảm hết ga” đã tạo ra hình ảnh nhộn nhịp cuối cùng cho phiên chợ.

Chợ hoa xuân 2015 đã khép lại vào 12 trưa 18/2
Chợ hoa xuân 2015 đã khép lại vào 12 trưa 18/2
Chợ hoa xuân 2015 đã khép lại vào 12 trưa 18/2

Trước đó, theo kế hoạch tổ chức chợ hoa Tết Ất Mùi 2015 trên địa bàn do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận ký, các chợ hoa tết sẽ đồng loạt diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 11/2 đến 12h trưa ngày 18/2 (tức là từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết). Sau đó, toàn bộ các chợ hoa tết phải thu dọn, trả lại mặt bằng sạch sẽ để người dân TP đón tết.
Năm nay, ba chợ hoa tết cấp TP đặt tại Công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám và Công viên Gia Định. Ngoài ra còn có 125 điểm thuộc địa bàn 20 quận huyện được phép tổ chức chợ hoa tết cấp quận huyện, trong đó địa phương được mở nhiều chợ hoa tết nhất là quận Thủ Đức với 19 điểm và quận 10 với 16 điểm.

Người bán, người mua đều hối hả trong ngày cuối cùng của năm
Người bán, người mua đều hối hả trong ngày cuối cùng của năm
Người bán, người mua đều hối hả trong ngày cuối cùng của năm

Riêng quận 7 và quận 8, do đặc thù địa lý sông nước tự nhiên nên sẽ tập trung tổ chức chợ hoa tết dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn theo mô hình “trên bến dưới thuyền”. Các chợ hoa tết được trưng bày, mua bán các mặt hàng hoa kiểng, tuyệt đối không mua bán các mặt hàng và các hoạt động khác như quần áo, đồ gia dụng, trái cây, trò chơi, chương trình ca nhạc…
Một số hình ảnh về chợ hoa xuân 2015 trước giờ đóng cửa:

Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh
Trung  Kiên – Xuân Hinh


Trung  Kiên – Xuân Hinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP