Tin trong nước

Hai mẹ con lãnh 34 năm tù vì mua bán ‘cái chết trắng’

Hôm nay (16/3), sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Quang (SN 1991, tự là Quang “nhóc”, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) 18 năm tù. Mẹ của bị cáo Quang là Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1968, ngụ quận Bình Thạnh) 16 năm tù – cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu

Ngoài hai mẹ con Quang ‘nhóc’, bản án cũng tuyên phạt Ngô Minh Hiếu (SN 1990, ngụ quận Tân Bình) 20 năm tù; Nguyễn Huỳnh Đoan Trang (SN 1993, ngụ tại Tây Ninh) 19 năm tù; Dương Duy Hiển (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) 18 năm tù; Lê Hoàng Ngọc Phương (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) 17 năm cộng 3 năm tù án cũ, tổng cộng bị cáo Phương phải chịu án 20 năm tù; Hoàng Tuấn Linh (SN 1990, ngụ Nam Định) 11 năm tù và Nguyễn Hoàng Chương (SN 1983, ngụ quận 11) 9 năm tù.

Vụ án được phanh phui khi ngày 11/11/ 2014, tại khu vực phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C45) đã bắt quả tang Ngô Minh Hiếu, Nguyễn Huỳnh Đoan Trang và Hoàng Tuấn Linh có hành vi mua bán ma túy.

Công an thu giữ 3 gói tinh thể màu trắng (344,5 g), 256 viên nén màu vàng (sau giám định đều có thành phần ma túy). Tiến hành khám xét nơi ở của Hiếu, Trang và Linh, công an thu được 9 gói ni lông đựng các viên nén màu vàng và gần 600 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét nhà hai mẹ con Quang, Phượng, thu giữ 93 viên thuốc lắc, 70,7g ma tuý. Công an tiếp tục bắt các đối tượng trong vụ án nà

Tân Châu/Theo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP