Trong nước

Hà Tĩnh tuyên dương 48 công trình và thanh niên tiêu biểu

Tối ngày 18/10/2014, tại Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương các công trình và thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng.

Tuyên dương 48 công trình, gương thanh niên tiêu biểu
                     

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện một số ban, ngành T.Ư; đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Đình Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng đông đảo ĐVTN.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
và đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trao chứng nhận và trang hoa Tuyên dương

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu niên, phát động phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ thanh niên tham gia phát triển KT-XH, chung sức vì cuộc sống cộng đồng, giữ vững quốc phòng an ninh.
                                                        
Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng hơn 500 công trình, phần việc mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng thể hiện vai trò xung kích của thanh niên sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó ở những lĩnh vực mũi nhọn và then chốt. 48 công trình và thanh niên tiêu biểu được tuyên dương là những hình ảnh sinh động, minh chứng về sự cụ thể hóa câu nói của đồng chí Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” thành con đường cách mạng của thanh niên trong thời kỳ mới, khắc họa một thế hệ thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, ý chí sắt son, lý tưởng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, dám dấn thân, xung kích vì cộng đồng, làm đẹp cho xã hội.

 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc
Trong đợt tuyên dương đợt lần này có 32 gương ĐVTN điển hình và 16 công trình thanh niên tiêu biểu. Trong lĩnh vực học tập có Võ Anh Đức – “chàng trai vàng” Toán học Việt Nam, giành Huy chương Vàng Toán quốc tế lần thứ 54 được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và Trung ương Đoàn tặng bằng khen…Trong phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới có mô hình HTX thanh niên chăn nuôi lợn liên kết ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên với tổng đầu tư gần 1,2 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động…Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Đoàn quan tâm đẩy mạnh với nhiều việc làm giàu ý nghĩa nhân văn như công trình “Xây dựng 24 nhà nhân ái, nhà ở cho hộ nghèo” của tuổi trẻ huyện Thạch Hà, tấm gương em Nguyễn Thị Mai Sao – Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh với 20 lần hiến máu tình nguyện và nguyện hiến máu suốt đời cho một em học sinh mắc bệnh hiểm nghèo…

Hội trại Thanh niên
Cùng ngày, Hội trại Thanh niên do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Thạch Hà chủ trì phối hợp với các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong tỉnh và Đoàn TN Bộ Thông tin Truyền thông, Đoàn Thanh niên Bộ Công an,… tổ chức với số lượng 20 trại với các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi,… tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong tuổi trẻ.

Ngay sau khi kết thúc Lễ Tuyên dương, Ban Tổ chức Hội trại Thanh niên đã thực hiện chương trình lửa trại với sự tham gia của đông đảo ĐVTN.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là cơ hội để tuổi trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước và đối với Người TNCS đầu tiên, Người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh – Anh hùng Lý Tự Trọng; đồng thời cũng là hoạt động tạo đà, động lực thúc đẩy các phong trào của tuổi trẻ trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP