Trong nước

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế

Sáng 10/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 15. Tại kỳ họp này HĐND sẽ thông báo kết quả phiên họp nội bộ, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh, trả lời chất vấn của cử tri…

hatin24h
Bà Nữ Y thường trực HĐND tỉnh đọc diễn văn Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo của UNBD tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 23/11/2015 đạt 10.213 tỷ đồng, mới chỉ bằng 70,44% kế hoạch HĐND tỉnh giao, bằng 104,7% kế hoạch Trung ương giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thu nội địa đạt 5.460 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch HĐND tỉnh giao, bằng 125% kế hoạch Trung ương giao; thu từ XNK đạt 4.753 tỷ đồng, bằng 63,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao, bằng 88% kế hoạch Trung ương giao.

So sánh với những năm trước.  Năm 2015 dự kiến đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng 8,68% so với năm 2014, gấp 6,3 lần so với năm 2010 (1.985 tỷ đồng), đạt 86,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao, bằng 128,7% Kế hoạch Trung ương giao; trong đó, thu nội địa trên 7.000 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch HĐND tỉnh giao, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.500 tỷ đồng, đạt 73,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên và an sinh xã hội.

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - Ảnh 2Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đọc báo cáo tại kỳ họp

Tuy vậy, điều mà nhiều cử tri Hà Tĩnh quan tâm nhất là việc, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDRP) của tỉnh trong những năm qua cao gấp 3 lần so với bình quân chung cả nước, nhưng không bền vững và chưa thể tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Đến thời điểm này có thể khẳng định, mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2015  không đạt được kế hoạch đề ra.

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - Ảnh 3

Đáng chú ý là một số nguồn thu chỉ đạt ở mức thấp như: Thu tiền đất, thuế ngoài quốc doanh, thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và các nguồn thu tại xã… gây thất thoát cho nguồn thu ngân sách của địa phương.

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - Ảnh 4

Mặc dù thu ngân sách chưa đáp ứng được kỳ vọng như chỉ tiêu đã đề ra, nhưng nhìn chung đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Trong đó  đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động chuyển biến mạnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 51%; cấp giấy phép lao động cho 11.603 lượt người nước ngoài trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - Ảnh 5

Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và y đức chuyển biến tích cực; đầu tư cơ sở vật chất, số giường bệnh được nâng lên, công suất giường bệnh tuyến tỉnh đạt 134%, tuyến huyện đạt 140%. Triển khai kịp thời, đồng bộ các chế độ, chính sách về giảm nghèo; dự kiến đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 5-6%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 6,79%.

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - Ảnh 6

Đặc biệt, trong năm 2015, Hà Tĩnh đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du; vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - Ảnh 7

Hà Tĩnh: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - Ảnh 4

Thành Sen/ Lao động và Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP