Trong nước

Hà Tĩnh thiệt hại khoảng trên 500 tỷ đồng do lũ lụt

Báo cáo nhanh ngày 18/10 của BCH PCLB-TKCN tỉnh cho thấy hoàn lưu bão số 11 thực sự gây thiệt hại lớn trên địa bàn Hà Tĩnh với 4 người chết, 1 người mất tích, 6 người bị thương và hiện còn 10 người chưa liên lạc được…

Mưa với cường suất lớn không chỉ làm ngập lụt 69 xã, thị trấn ở 4 huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ và 1 thôn ở Nghi Xuân mà còn gây lũ quét tàn phá nhiều nhà cửa, công trình dân sinh trên địa bàn các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 ở Hương Sơn.

Hà Tĩnh thiệt hại khoảng trên 500 tỷ đồng do lũ lụt

Nhà đổ bên bờ sông Ngàn Trươi

Nhà ở dân cư là danh mục chịu nhiều thiệt hại nhất với 5 nhà bị lũ cuốn trôi, 6 nhà bị sập, 300 hộ bị cuốn trôi toàn bộ tài sản, 57.100 nhà bị ngập, 366 nhà bị tốc mái.


Hạ tầng giao thông cũng hư hỏng nặng khi QL 8A bị ngập sâu cục bộ, nhiều đoạn sạt lở mái taluy âm gây đứt đường, sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông nghiêm trọng; QL 1A đoạn qua địa phận huyện Nghi Xuân bị ngập từ 30 – 40cm buộc phải cấm lưu thông đi sang tuyến đường tránh QL 1B; các tuyến QL 15, Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 5, Tỉnh lộ 17 bị ngập và sạt lở nhiều điểm, một số vị trí bị ách tắc…


Trong nông nghiệp, mưa lũ làm ngập và hư hỏng hoàn toàn 2.608 ha ngô đông, 441 ha khoai đông, 30 ha lạc thu đông, 929 ha rau màu các loại; hàng trăm ha diện tích NTTS bị ngập, hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; hàng trăm ha cây lâm nghiệp và 150 ha cây cao su bị gãy đổ…

QL 8A đoạn gần Cửa khẩu Cầu Treo sẽ còn ách tắc nhiều ngày

QL 8A bị ngập sâu cục bộ, nhiều đoạn sạt lở mái taluy âm gây đứt đường

Những con số xót xa trên dẫu sao cũng chỉ là tương đối. Thứ mà chính quyền và nhân dân ghi nhận, cảm phục nhất chính là tinh thần quên mình vì đồng bào vùng lũ của các lực lượng vũ trang tỉnh nhà: 500 CBCS với 9 xuồng cao tốc được chi viện cho 3 huyện miền núi góp phần sơ tán 1.747 hộ/5.940 người dân đến nơi an toàn.


Để kịp thời cứu trợ lương thực cho đồng bào vùng ngập lũ, ngày 17/10, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng cấp 100 tấn gạo và 13 ngàn thùng mì tôm cho 3 huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn; UBMTTQ tỉnh và Hội chữ thập đỏ tỉnh cấp gần 900 thùng mì tôm, 200 thùng nước uống cho 3 địa phương miền núi. Sở Y tế Hà Tĩnh cũng cấp cho các địa phương này 100 áo phao, 400 ngàn viên và 3 tấn CloraminB, 38 cơ số thuốc, 30kg phèn chua và 12 máy phun thuốc khử trùng…


Không ai muốn có thêm thiệt hại, thêm những con số thống kê đau lòng. Vì thế, công việc cấp bách trước mắt là phải tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích; ứng cứu, chi viện lương thực, mì tôm, nước uống cứu đói cho người dân vùng lũ trên và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng lũ dưới (lũ chậm) ở hạ Hương Khê, hạ Vũ Quang, hạ Hương Sơn, ngoài đê Đức Thọ và Nghi Xuân. Đồng thời với đó là huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định dân sinh và khôi phục sản xuất.


Hải Xuân

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP