Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Sức hút lao động từ phát triển công nghiệp

Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phát triển theo hướng đa ngành nghề, lĩnh vực, tạo sức hút mạnh mẽ về lao động, việc làm và các hoạt động vì an sinh xã hội.

Khu kinh tế Vũng Áng phát triển theo hướng đa ngành nghề, lĩnh vực, là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh.

Những năm qua, khu kinh tế Vũng Áng thu hút mạnh mẽ các DN, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm. Qua đó, diện mạo khu kinh tế trung tâm ngày càng khởi sắc, các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư được thực hiện hiệu quả, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Việc phát triển các dự án đầu tư phù hợp với định hướng, chiến lược của các DN, nhà đầu tư và quy hoạch tỉnh đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Trong đó từ lao động phổ thông đến nhiều ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cao được thu hút đồng bộ, tạo sức cạnh tranh lớn, hấp dẫn, mở ra nhiều triển vọng mới.

Các cán bộ, công nhân hăng say làm việc tại xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng.


Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng, thuộc Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt hiện có 160 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động. Những năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách lao động, việc làm, tạo cơ hội để mọi người người phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Bên cạnh thu hút lao động tâm huyết, tay nghề cao, đảm bảo các chế độ phúc lợi theo quy định, chúng tôi còn thực hiện việc đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề, khuyến khích tinh thần lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân. Qua đó, giúp người lao động tiếp cận việc làm phù hợp, yên tâm gắn bó lâu dài” - đại diện lãnh đạo xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng cho biết.

Khu kinh tế Vũng Áng phát triển sôi động, giải quyết việc làm cho 20.348 lao động trong nước và người nước ngoài.


Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn có 196 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, khu kinh tế Vũng Áng có 153 dự án đầu tư; khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có 28 dự án đầu tư; khu công nghiệp Gia Lách có 13 dự án đầu tư…

Các khu kinh tế, khu công nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh có hạ tầng giao thông, cảng biển kết nối đồng bộ. Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất đa dạng, phong phú phù hợp với nhiều đối tượng lao động, mức thu nhập ổn định và khả năng thăng tiến cao. Từ đó, người lao động có cơ hội được lựa chọn ngành nghề vừa đáp ứng yêu cầu của DN vừa đảm bảo đời sống, việc làm lâu dài, ổn định.

Đến thời điểm này, tại khu kinh tế Vũng Áng có 20.348 lao động, trong đó có 19.156 lao động là người Việt Nam còn lại là lao động người nước ngoài. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã đón tiếp, tư vấn cho 620 lao động tìm kiếm việc làm tại các DN trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Các khu kinh tế, khu công nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.


Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Dương Đình Hà cho biết, đơn vị luôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin các dự án hoạt động hiệu quả, nhu cầu tuyển dụng của DN và các chính sách ưu đãi đối với người lao động; duy trì tăng cường đối thoại với các DN, nhà đầu tư, hỗ trợ đăng phát thông tin nhằm nắm bắt nhu cầu lao động để phối hợp tuyển dụng. Phối hợp với các xã, phường thực hiện điều tra số liệu lao động, đặc biệt tại các vùng bị ảnh hưởng bởi các dự án phải giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư để DN ưu tiên tuyển dụng.

“Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng nghiệp, tư vấn nghề; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề ngắn hạn cho lao động phổ thông. Tăng cường tham gia các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã vùng ven khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận thông tin việc làm ngay tại nơi cư trú; khuyến khích DN tham gia trực tiếp vào công tác tuyển dụng lao động tại địa phương” - ông Dương Đình Hà thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP