Tin

Hà Tĩnh: Số người sinh con thứ ba tăng

Trong khi nhiều tỉnh, thành trong cả nước đạt mức sinh thay thế, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống thì Hà Tĩnh vẫn loay hoay trong nhiệm vụ giảm sinh.

Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh, 9 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 14.882 trẻ được sinh ra tăng 1.051 trẻ so với cùng kỳ năm 2014, mức tăng tương ứng 11,21%, trong đó, số trẻ là con thứ ba là 3.253 trẻ. Một số địa phương như: Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh có mức tăng sinh cao.

ht
Các bệnh về mắt gây suy giảm thị lực thường liên quan đến 2 bộ phận quan trọng là thủy tinh thể và võng mạc.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, cán bộ Trung tâm DS -KHHGĐ huyện Hương Sơn cho biết: “9 tháng năm 2015, số trẻ được sinh ra trên địa bàn huyện là 273 trẻ. Tỷ số giới tính khi sinh tăng 0,38% so với cùng kỳ. Một số xã, thị trấn tỷ số giới tính khi sinh đáng báo động như thị trấn Phố Châu 143,1 bé trai/100 bé gái, xã Sơn Hồng 157,1 bé trai/100 bé gái, Sơn Quang 183,3bé trai/100 bé gái. Cá biệt, tại xã Sơn Hàm, tỷ số này còn lên tới 191,7 bé trai/100 bé gái. Có nghĩa là cứ gần  hai bé trai thì mới có một bé gái”.

Song song với nhiệm vụ giảm sinh, Hà Tĩnh phải tích cực nâng cao chất lượng dân số với việc triển khai các Đề án như Sàng lọc trước sinh, sơ sinh; Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Kiểm soát dân số vùng biên giới; Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển… Đến nay, Hà Tĩnh đã triển khai Đề án Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh tại 191 xã, 12 huyện, thị, thành phố. Đến đầu tháng 9/2015, đã có 2.195 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, đạt 89,41% kế hoạch. Có 867 trẻ sơ sinh được lấy mẫu máu gót chân, đạt 64,05% kế hoạch.

Ông Hồ Sỹ Đồng – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hương Khê cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi tập trung thực hiện mục tiêu “Một tăng – 3 giảm – 4 không”. Trong đó, tăng tỷ lệ đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm mức sinh, giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm suy dinh dưỡng ở trẻ; và 4 không: Không có người bị bệnh đường sinh sản, không mang thai ngoài ý muốn, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ bị dị tật bẩm sinh”.

Còn ông Nguyễn Kiên Quyết – nguyên Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Anh chia sẻ: “ Thời gian qua, ngoài việc tỷ số giới tính khi sinh tăng, số trẻ là con thứ ba cũng tăng nhanh do số lao động nhập cư nhiều ở các khu công nghiệp.Từ ngày 3/8, Trung tâm DS-KHHGĐ lại sáp nhập vào Trung tâm Y tế dự phòng huyện. Sự xáo trộn trong bộ máy tổ chức đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chung của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện thời gian gần đây không còn được như trước”. Đây là khó khăn, thách thức mà ngành Dân số tỉnh Hà Tĩnh đang phải đối mặt và tìm cách vượt qua.

Lê Văn Vỵ/Báo Gia đình & Xã hội

  Từ khóa: sinh con thứ ba , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP