Trong nước

Hà Tĩnh: Phấn đấu phát triển thêm trên 2.900 đoàn viên trong năm 2016

Đó là chỉ tiêu được thống nhất tại hội nghị sơ kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được LĐLĐ tổ chức vào sáng nay, 7.7.

Khen thưởng 10 đơn vị có thành tích xuất sắc
Khen thưởng 10 đơn vị có thành tích xuất sắc

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, trưởng các ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên của 22 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, tỉnh ủy viên, Chủ tịch và đồng chí Trần Danh Tương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đấu năm 2016, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được tập trung đẩy mạnh, tăng cả về số lượng và có nhiều đổi mới, chiều sâu về chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh thành lập mới 41 CĐCS (đạt 61,5% chỉ tiêu năm 2016), phát triển tăng thêm 4.121 đoàn viên (đạt 59,4% chỉ tiêu cả năm). Một số đơn vị thực hiện tốt công tác này như: CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CĐ ngành Giao thông – Vận tải, LĐLĐ huyện hương Khê, Nghi Xuân, LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh…

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 10 đơn vị có nhiều sự nỗ lực, cố gắng, có kết quả tốt để đóng góp vào thành tích chung của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong toàn tỉnh; bên cạnh đó hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ những điểm còn hạn chế như cán bộ chuyên trách được phân công làm công tác phát triển đoàn viên chưa thật sự sâu sát với cơ sở và NLĐ, chưa có kỹ năng tuyên truyền, vận động để giúp cho chủ sử dụng LĐ và NLĐ hiểu rõ quy định của pháp luật cũng như vai trò, tầm quan trọng của tổ chức CĐ đối với đơn vị, doanh nghiệp, NLĐ  và chủ sử dụng LĐ; việc nắm và khảo sát, báo cáo tình hình doanh nghiệp và NLĐ cũng vì vậy chưa sát, đúng…

Đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc bàn sâu các giải pháp để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được đẩy mạnh toàn diện và đạt chỉ tiêu đến cuối năm 2016, toàn tỉnh thành lập mới trên 22 CĐCS, kết nạp tăng thêm trên 2.900 đoàn viên, hoàn thành chỉ tiêu của “Năm phát triển đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Theo đó, các cấp CĐ cần nghiêm túc tranh thủ sự chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của chính quyền chuyển môn, các ban ngành đồng cấp có liên quan; tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động trực tiếp với NLĐ và chủ sử dụng LĐ; phát huy cao nhất vai trò của các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên LĐLĐ tỉnh, các đồng chí cán bộ chuyên trách trực tiếp đảm trách nội dung này; đặc biệt phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS để chủ sử dụng LĐ và NLĐ thấy rõ vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐ đối với NLĐ, đối với sự phát triển của DN và xã hội.

Các đồng chí chủ trì hội nghị 

Ái Chi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP