Nghi Xuân

Hà Tĩnh: ‘Múa’ hai con dao phay, chặn đường cướp xe máy của phụ nữ

Thấy người phụ nữ đi một mình trong đêm, hai thanh niên cầm dao phay khống chế cướp xe và tiền, chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát

TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngày 14/3 mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Tuệ (34 tuổi) và Nguyễn Trung Kiên (39 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Cướp tài sản.

chan duong dung dao phay khong che cuop xe may cua phu nu hinh 1
Kiên và Tuệ thời điểm bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 7/11/2016, chị Uông Thị Nhi (28 tuổi) đang đi xe máy trên tỉnh lộ 8B đoạn qua xã Xuân Giang thì bị Kiên và Tuệ đứng giữa đường chặn xe, dùng hai con dao phay khống chế. Cướp được xe cùng 500.000 đồng, hai tên côn đồ tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ công tác công an huyện Nghi Xuân đi tuần tại khu vực này đã truy đuổi hai tên cướp. Đến thành phố Vinh (Nghệ An), cảnh sát tiếp cận khống chế Kiên dù hắn cầm dao chống trả quyết liệt. Tuệ nhanh chân tẩu thoát, đem bán chiếc xe máy lấy 25 triệu đồng, hai ngày sau bị bắt.

HĐXX tuyên phạt Tuệ 8 năm 6 tháng tù, Kiên 7 năm./.

Theo Đức Hùng/VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP