TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Lợi dụng đồng nghiệp sơ hở, trộm gần 100 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Huệ cùng tang vật bị cơ quan công an bắt giữ

Sáng ngày 6/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huệ (sinh 1987, tạm trú tại tổ 15, phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Lợi dụng đồng nghiệp sơ hở, trộm gần 100 triệu đồng

Ngày 4/11, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Phan Thị Mỹ Hạnh – nhân viên kế toán Công ty bưu chính Viettel Hà Tĩnh vào tối ngày 22/10, bị mất trộm gần 100 triệu đồng tiền mặt tại phòng làm việc. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra làm rõ.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, dấu vết tại hiện trường, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Nguyễn Văn Huệ, là nhân viên kinh doanh (thuê ngoài) của Công ty bưu chính Viettel Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận, tối 22/10, đối tượng đi làm về muộn, khi qua cửa phòng làm việc của chị Hạnh thì phát hiện trên bàn làm việc của người này có 1 túi nhựa đựng rất nhiều tiền. Lợi dụng sơ hở, Huệ đã lấy điện thoại ra chụp ảnh và lấy túi đựng tiền trên để vào thùng nguyên vật liệu tại phòng của chị Hạnh và lấy các đồ vật khác đè lên để che dấu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Huệ rời khỏi cơ quan.

Sáng ngày 24/10, Huệ đến cơ quan lấy số tiền đã cất dấu từ trước bỏ vào túi máy tính xách tay rồi rời khỏi Công ty về phòng trọ ở tổ 15, phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh. Tại đây, Huệ đã chia số tiền trên thành 10 xếp nhỏ, sau đó dùng nilon bọc lại rồi giấu dưới bình xăng, lọc gió xe máy (BKS 37Z9-7871).

Chưa kịp tiêu xài số tiền trộm được thì đã bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Công an TP Hà Tĩnh đã thu giữ trên 95 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến vụ án, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra quân đội theo thẩm quyền.

Văn Hùng – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP