TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Làm rõ việc bé trai 3 tuổi có bị bắt cóc nhưng bất thành không?

Chiều ngày 13/1, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng công an xã Thạch Môn cho biết, chính quyền địa phương đang xác minh thông tin trình báo từ gia đình anh Trần Văn Vỹ (SN 1992, trú xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh) về việc 2 người phụ nữ bịt mặt nghi bắt cóc con anh Vỹ nhưng bất thành.

Theo trình báo của gia đình anh Vỹ, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 12/1 tại nhà ông Nguyễn Đình Trúc (bố vợ anh Vỹ) tại xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh. Lúc đó, cháu Trần Đình Đại (3 tuổi, con trai anh Vỹ) đang chơi một mình trước sân nhà ông Trúc. Trong khi mọi người đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng hét thất thanh của cháu Đại. Chị Nguyễn Thị Phương (chị gái anh Vỹ) nhanh chóng chạy ra cửa thì phát hiện đứa cháu của mình tỏ vẻ sợ sệt, người run, khóc không thành tiếng.

 Người nhà cháu Đại kể lại sự việc xảy ra chiều ngày 12/1

Người nhà cháu Đại kể lại sự việc xảy ra chiều ngày 12/1

Quan sát xung quanh, chị Phương phát hiện 2 người phụ nữ, một người đang chờ sẵn, một đang lên xe để bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Vỹ đã đến trình báo với công an xã Thạch Môn.

Theo một số người dân sống ở đây, thời gian gần đây, có 2 đối tượng nữ thường xuyên xuất hiện trên địa bàn, đi dọc tuyến đường làng hỏi mua tóc, nhưng cả 2 chưa mua được sợi tóc nào. Thời điểm cả 2 đối tượng xuất hiện thường những khung giờ rất ít người ở nhà.

Hiện công an xã Thạch Môn đã trình báo lên cấp trên, đồng thời phối hợp làm rõ.

Tiến Hiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP