Trong nước

Hà Tĩnh – Khăm Muộn ký kết nhiều nội dung hợp tác quan trọng

Sáng 24/5, tại thành phố Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị cấp cao giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn. Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạnh Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Đay Xụ Đa Phon chủ trì Hội nghị.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện; Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Xón  cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của 2 tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn.

Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh – Khăm Muộn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của mỗi bên, đồng thời trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện những nội dung biên bản ký tại Hội nghị cấp cao ngày 04 tháng 3 năm 2014 tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Theo đó thời gian qua, hai tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo, Khoa học công nghệ, Y tế, Văn hóa thể thao và du lịch; đảm bảo an ninh biên giới, trong đó hoàn thành cắm mốc và thực hiện thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú khu vực biên giới hai tỉnh. Hiện nay, tỉnh Khăm Muộn đang có 197 trên tổng số hơn 2200 học viên Lào theo học tiêng Việt và các chuyên ngành khác tại Hà Tĩnh.

Nổi bật trên lĩnh vực hợp tác đầu tư thương mại và phát triển kinh tế giữa hai tỉnh có: Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt – Lào phục vụ vận tải hàng quá cảnh của Lào và phục vụ phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây;Công ty liên doanh Việt Lào Vilaco thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng thực chất, hai bên cũng cho rằng những kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh. Lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất một số nội dung cần đẩy mạnh hợp tác, phát triển trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn.

Trên tinh thần hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, 2 bên đã ký kết các nội dung hợp tác quan trọng, mang tính định hướng căn bản, thiết thực, lâu dài làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn, đó là:Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới; tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và tăng cường thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn.

Tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan của mỗi nước để khẩn trương triển khai mở tuyến vận tải hành khách từ tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn – Nakhon Phanom và ngược lại trong năm 2016.

Thúc đẩy, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp quy chế, pháp luật của mỗi nước để các doanh nghiệp mỗi bên đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khai thác chế biến khoáng sản, trao đổi mua bán hàng hóa.

Tỉnh Khăm Muộn tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh triển khai dự án trồng rau xanh và chăn nuôi phục vụ nhu cầu của Khu kinh tế Vũng Áng và các khu kinh tế khác của hai nước Việt Nam – Lào; tạo điều kiện về thủ tục xuất, nhập khẩu, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa của tỉnhHà Tĩnh tại tỉnh Khăm Muộn, nhất là đối với sản phẩm thạch cao của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt – Lào Vilaco thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tỉnh Hà Tĩnh cấp một số suất học bổng cho học sinh và cán bộ của tỉnh Khăm Muộn sang học tập tiếng Việt và chuyên ngành tại Hà Tĩnh. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và xúc tiến thương mại, du lịch giữa hai tỉnh.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Đay Xụ Đa Phon.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, địa phương của hai tỉnh luân phiên gặp gỡ chính thức và không chính thức để trao đổi kinh nghiệm trong công tác; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân của hai tỉnh có nhu cầu sang khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của hai tỉnh. Ngành Y tế hai tỉnh phải thông báo, cung cấp thông tin về tình hình khi có dịch bệnh xảy ra ở vùng biên giới để phối hợp phòng chống dịch bệnh kịp thời.

Hai bên cũng chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn” do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào.

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt địa phương tổ chức hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: Các nội dung được ký kết vừa sát với tình hình thực tế, vừa phù hợp với điều kiện của mỗi tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh đã đề ra; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai nước nói chung và hai tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn nói riêng.

Lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Để thực hiện thành công chương trình hợp tác nói trên hai tỉnh cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết, đồng thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tích cực tìm hiểu và đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn của hai tỉnh, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai tỉnh mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Ô Đay Xụ Đa Phon đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị, thắm đượm tình hữu nghị anh em của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời chúc mừng Hà Tĩnh vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Ô Đay Xụ Đa Phon gửi lời mời tới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn đại biểu cấp cao Hà Tĩnh sang tham dự Hội nghị cấp cao hai tỉnh tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn vào năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã vui vẻ nhận lời.

Văn Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP