Trong nước

Hà Tĩnh: Chủ động đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng

Nhằm chủ động làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, Chiều ngày 10/6, Đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra Công tác phòng chống cháy rừng ở địa bàn huyện Kỳ Anh.

Kiểm tra oan toàn PCCC ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Khắc Hữu – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh cho biết: Trong thời gian qua lực lượng Kiểm Lâm huyện đã phối hợp với  cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể cấp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ  rừng – PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân; triển khai lắp đặt biển báo PCCCR; xử lý thực bì ở những cánh rừng có nguy cơ tiềm ẩn cháy cao; đồng thời phân công cán bộ Kiểm lâm xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy chình quyền xã; chủ rừng làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng; phát đường băng cản lửa…Bên cạnh đó lực lượng Kiểm lầm tập trung lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép… . Nhưng từ đầu năm lại nay trên địa bàn huyện Kỳ anh, Thị xã Kỳ anh (mới) đã xẩy ra 14 điểm phát lửa, trong đó có 1 vụ cháy rừng lớn ở địa bàn xã Kỳ Thịnh, gây thiệt hại trên 4,4ha rừng. Hiện nay do thời tiết nắng nóng kéo dài nên trên địa bàn huyện có nhiều khu rừng nguy cơ tiềm ẩn cháy rất cao.

Đồng chí Nguyễn Văn An cùng đoàn đi kiểm tra thực tế ở một số khu rừng có nguy cơ tiềm ẩn xẩy ra cháy

Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, đồng chí Nguyễn Văn An yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Kỳ anh cần chủ động nắn chắc tình hình, các diễn biến liên quan đến cháy rừng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng, tác hại do cháy gây ra đến mọi tầng lớp nhân dân; tiến hành khảo sát thực tế tại các khu rừng để có kế hoạch xây dựng các phương án cảnh báo, dự báo và chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, đó là: “con người, phương tiện, dụng cụ kỹ thuật, hậu cần tại chổ” khi có cháy rừng xẩy ra; thành lập các chốt, tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lửa rừng, hạn chế người dân mang dụng cụ có thể gây cháy vào rừng… Bên cạnh đó các lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể  cần tập trung cao độ nguồn nhân lực, vật lực, sẵn sàng cho công tác phòng chống cháy rừng; lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với các chủ rừng, đội phòng chóng cháy rừng tại chổ xây dựng các phương án chữa cháy,  khi có sự cố cháy xẩy ra cần phát hiện kịp thời và triển khai nhanh các phương án chửa cháy, góp phần hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản. Kết thúc buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn An đã cùng đoàn đã đi kiểm tra thực tế ở một số khu rừng; một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về công tác an toàn PCCC.

Văn Hùng – Anh Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP