Ông Nguyễn Hùng Vĩ
Ông Nguyễn Hùng Vĩ

Bây giờ người dân làm ra được hạt thóc, cọng rau khó trăm bề nhưng giá bán thì bèo bọt, trong khi đó chi phí cho cày bừa, phân bón đắt đỏ lắm. Nếu chỉ làm nông nghiệp đơn thuần, không SX theo hướng hàng hóa thì nông dân cầm chắc lỗ. Vì thế người dân bỏ ruộng ngày càng tăng.

Như ở Thạch Long, năm vừa qua SX 2 ha bí xanh, năng suất thu hoạch đạt cao nhưng vì giá cả thị trường chỉ được 2.200 đ/kg nên xã phải trợ giá thêm 600 đ/kg cho bà con. Thu hoạch về không có kho lạnh bảo quản, xã mang đi bán cho DN còn bị lỗ thêm 400 đ/kg. Từ đó nông dân cũng hết mặn mà với cây bí.

Hà Tĩnh có chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng chuỗi liên kết. Đây là hướng đi mới, thu hút DN vào liên kết với nông dân để làm ăn. Vấn đề lúc này là phải tạo ra một hành lang pháp lý, cơ chế thật thuận lợi để nông dân và DN tin tưởng gắn kết với nhau làm ăn. Chứ cứ làm như một số nơi thời gian qua, cuối cùng DN chán bỏ đi rồi nông dân khốn khó. Giải quyết nút thắt này rất cần chính sách của Đảng.