Thế giới

Em gái 14 tuổi bị bắt khỏa thân đi quanh làng vì anh trai ngoại tình

Gia đình người vợ đã bắt cóc em gái của chồng để trả thù sau khi phát hiện anh này phản bội.

Cảnh sát Pakistan bắt giữ 8 người đàn ông vì ép buộc một bé gái 14 tuổi diễu khắp làng trong tình trạng khỏa thân do liên quan đến một cuộc tranh chấp về danh dự gia đình.

Bé gái 14 tuổi bị lột hết quần áo bắt đi quanh các con đường ở làng Garahamat.

Bé gái, không được tiết lộ tên, đã bị bắt cóc trước khi em bị lột sạch quần áo và buộc phải đi quanh các con đường của làng Garahmat ở Dera Ismail Khan, Pakistan.

Anh trai của bé gái này đã ngoại tình. Khi hội đồng làng phát hiện ra, họ cho phép gia đình người vợ bị phản bội trả thù bằng cách trừng phạt em gái của người ngoại tình.

Theo Dunyanews, bé gái bị bắt cóc sáng 27/10, khi đi cùng ba người họ hàng đến một cái ao trong làng để lấy nước. 8 người tham gia vụ việc trên đã được đưa ra tòa xét xử vào hôm 1/11.

Ngôi làng nơi xảy ra vụ việc.

Danh dự gia đình là một vấn đề nhạy cảm trong cộng đồng người Hồi giáo chiếm đa số ở Pakistan, nơi mỗi năm có gần 1.000 phụ nữ bị sát hại hoặc cưỡng hiếp vì vi phạm các quy tắc về tình yêu và hôn nhân.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP