Nông thôn mới

Đức Thọ: Đổi thay nhờ công tác “dân vận khéo” ở xã Đức Yên

Từ một xã trì trệ!

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, chỉ từ đầu năm đến nay, xã Đức Yên (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã vận dụng khéo léo công tác dân vận trong quá trình xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện quyết định số 800/QĐ – TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, đảng bộ nhân dân Đức Yên đã tích cực chung tay vào thực hiện chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, một mặt do công tác cán bộ chưa ổn định, chưa gắn kết sự đồng lòng giữa nhân dân với chính quyền nên giai đoạn đầu thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.

Từ giữa năm 2015, UBND huyện Đức Thọ quyết định cử cán bộ huyện về đảm nhận vị trí Chủ tịch UBND xã; UBND xã Đức Yên cũng đã tổ chức họp thay đổi vị trí, chức vụ của nhiều cán bộ cốt cán; tạo lòng tin của nhân dân đối với chính quyền, nhờ vậy chương trình xây dựng nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc.

Đức Yên là một xã có nhiều tiềm năng, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, trình độ học vấn cao,… nên đáng lẽ ra phải là địa phương tiên phong trong phong trào xây dựng NTM. Thế nhưng, nhiều năm liền số tiêu chí đạt được của Đức Yên vẫn “dậm chân tại chỗ”. Thậm chí, các tuyến đường nội đồng, tuyến đường trục thôn, xã càng ngày các xuống cấp; các nhà văn hóa, nơi sinh hoạt của người dân còn thiếu; quy hoạch nghĩa trang, môi trường không rõ ràng; người dân mất hẳn vào niềm tin của lãnh đạo xã.

Phấn đấu cán đích cuối năm 2016!

Nhờ có sự quan tâm sát sao, kịp thời của lãnh đạo huyện Đức Thọ cùng với một bộ máy được tô sắc mới, phục sinh và sự quyết tâm hết mực của người dân nơi đây; chỉ trong quý 1, bộ mặt của xã Đức Yên đã thay đổi một cách rõ rệt.

Đoàn viên thanh niên xã Đức Yên cùng nhân dân lao động xây dựng sân bóng tại thôn Đại Nghĩa

Trong quý 1 năm 2016, xã Đức Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, triển khai ký cam kết thực hiện tốt việc thu gom rác đúng quy định. Hoàn thành xây dựng 1 nhà văn hóa, làm 760m đường GTNĐ ra nghĩa trang trị giá 50 triệu đồng; lập hồ sơ dự toán nâng cấp bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 720 triệu đồng, trong đó có đến hơn 80 triệu đồng do con em quê hương đóng góp. Phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại, ngành nghề truyền thống: Bún, bánh, giò chả, mộc, nề, cơ khí… Trên địa bàn hiện có 117 hộ buôn bán thuộc diệm nộp thuế môn bài; 65 hộ làm bún, bánh, miến, dò chả; 21 hộ làm cơ khí;…

Đặc biệt, trong tiêu chí giao thông, từ đầu năm đến nay Đức Yên đã xây dựng khung kế hoạch chi tiết trình các phòng, ban chuyên môn phê duyệt và phân công trách nhiệm cho các thành viên. Các thôn xóm đã tiến hành họp từng lối, thống nhất và nhận đăng ký 100 tấn xi măng làm 1km đường ngõ xóm. Đến nay, các thôn xóm đã nhận gần 200 tấn xi măng, triển khai làm 1,62km đường ngõ xóm; 150m mương thoát nước.

Tính riêng trong tháng 4 năm 2016, các thôn đã nhận 125 tấn xi măng để làm đường GTNT; làm được 1km đường ngõ xóm; làm được 330m mương thoát nước thải; tu sửa sân vận động, hoàn thiện các nhà văn hóa; thành lập HTX Bánh gai;…

Ngày thứ 7 – ngày Nông thôn mới tại xã Đức Yên

Ông Bùi Ngọc Nhật – Chủ tịch UBND xã Đức Yên cho biết: Đức Yên là một xã có trình độ học vấn cao, có tiềm lực kinh tế tương đối tốt. Thế nhưng, Đức Yên cũng là xã có gần một nửa nhân khẩu là giáo dân. Chính vì vậy, để có thể đưa Đức Yên cán đích NTM, quan trọng nhất phải là công tác dân vận khéo. Ngoài thời gian làm việc hành chính, thì gần như toàn các cán bộ, nhân viên, đoàn thể của xã, các lãnh đạo thôn, xóm đều tăng cường thêm ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần vận động bà con nhân dân cùng chính quyền xây dựng NTM.

Ngày thứ 7 của Nông thôn mới

Để chứng kiến được không khí quyết tâm về đích NTM của Đức Yên, tôi về nơi đây vào một ngày thứ 7. Tại tỉnh Hà Tĩnh, thì ngày thứ 7 hàng tuần còn được coi là ngày Nông thôn mới. Đây là ngày mà cả chính quyền và nhân dân cùng đồng lòng để xây dựng NTM.

Gặp tôi, anh Phạm Quang Thịnh – Bí thư Đoàn xã cùng với hàng chục đoàn viên thanh niên đang tập trung vớt bèo tây, phát quang cây cối, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường thôn, xã. Anh Thịnh chia sẻ: “Muốn được việc, được dân nghe và tin tưởng thì cán bộ phải thực hiện đầu tiên. Thấy các đoàn viên thanh niên hăng hái lao động thì người dân cũng đồng lòng giúp đỡ nên mọi việc nhanh chóng hoàn thành hơn.

Chị Nguyễn Thị Hoa (một người dân trong xã) vui vẻ chia sẻ : “Vui lắm, từ ngày có cán bộ mới luôn sâu sát với dân, chia sẻ cùng dân những khó khăn. Chúng tôi, ai cũng mừng, đều quyết tâm chung tay cùng chính quyền về đích xây dựng nông thôn mới sớm nhất”.

Người dân phá dỡ hàng rào, hiến đất xây dựng Nông thôn mới

Cùng trong ngày thứ 7, tại công trình kênh mương thi công tuyến thôn Đại Nghĩa, tôi gặp Chủ tịch Nhật cùng anh Nguyễn Thanh Hải – Phó Ban xây dựng cơ bản, UBND huyện Đức Thọ đi kiểm tra chất lượng công trình và tuyên truyền vận động người dân hiến đất xây dựng công trình. Gặp các anh ân cần vận động, phân tích những điều hay, lẽ phải cho người dân thấu hiểu, hiến đất xây dựng NTM; mới thấy được sự đồng lòng, quyết tâm của cả chính quyền Huyện, Xã và nhân dân nơi đây.

Ông Đinh Văn Thiện hiến đất xây dựng hơn 100m2 để làm kênh mương chia sẻ: Lúc đầu, gia đình tôi không muốn hiến đất là bởi chưa tin tưởng vào chính quyền xã; nhưng bây giờ nhìn lại bộ máy hoạt động mới năng động, nhiệt huyết thì cũng muốn san sẻ khó khăn với địa phương. Việc làm hệ thống kênh mương ở đây có ý nghĩa rất quan trọng, chính vì thế tôi mới vui vẻ hiến đất và cũng vận động thêm các hộ khác nữa.

Với cách làm dân chủ, công khai, hầu hết các hộ dân đều nhiệt tình hưởng ứng chủ trương xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn để phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Hầu hết các hộ dân có đường đi qua đều tự nguyện giải tỏa mặt bằng, hiến đất, phá bỏ hàng rào, cây trồng để phục vụ làm đường.

Bí thư đoàn xã Phạm Quang Thịnh cùng người dân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Bằng sự nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã, từ giữa năm 2015 đến nay xã Đức Yên đã có 4 tiêu chí đạt chuẩn, 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn tuy nhiên nhiều tiêu chí đã đạt từ 70% trở lên. Có được những bước khởi đầu khởi sắc này chính là Đảng bộ, chính quyền đã làm cho dân hiểu được vai trò chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới từ đó người dân đồng tình hưởng ứng, phát huy nội lực trong dân.

Mặc dù thành quả Đảng bộ và nhân dân xã Đức Yên tính đến thời điểm này chưa cao. Tuy nhiên, với bộ máy chính quyền mới, nhiều cách làm sáng tạo, cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chúng ta có thể tin tưởng Đức Yên sẽ sớm hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới mà chỉ tiêu đặt ra là cuối năm 2016.

Bảo Trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP