Tấm Lòng Vàng

Đông ấm cho bà con nghèo biên giới Hà Tĩnh

Trong thời gian hoạt động tình nguyện tại Hà Tĩnh, đoàn đã về thăm đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê), trao tặng 37 bộ chăn màn mới, 17 cặp sách cho học sinh dân tộc Chứt và 1 tấn quần áo cũ cho đồng bào, trao tặng học sinh Trường TH Hương Liên 182 bộ đồng phục, hỗ trợ Trường MN Hương Liên 4 triệu đồng mua sắm trang thiết bị học tập.

Ban Liên lạc đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội vừa về thăm, tặng quà cho người nghèo, bà con dân tộc trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.
Đông ấm cho bà con nghèo biên giới
Ban Liên lạc trao quà cho học sinh Trường TH Hương Liên
Đông ấm cho bà con nghèo biên giới
Mùa đông này các em sẽ ấm áp hơn khi đến trường

Đoàn cũng đã đến trao 1 bộ chăn ấm, cặp sách, vở học sinh và 5 triệu đồng tiền mặt cho gia đình chị Trần Thị Hằng (Lộc Yên, Hương Khê).

Đông ấm cho bà con nghèo biên giới
Chị Trần Thị Hằng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm vì căn bệnh ung thư, một mình nuôi 3 con thơ dại.

Ban Liên lạc đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội cũng đã trao tặng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 10 triệu đồng hỗ trợ dự án con giống chăn nuôi phục vụ bà con dân tộc, bà con nhân dân khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Những phần quà về với bà con là tấm lòng của trên 4.000 sinh viên đang sinh hoạt trong Ban Liên lạc đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Huế trong hơn 1 tháng triển khai quyên góp, ủng hộ.

Minh Toàn/baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP