Trong nước

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Hồng Lĩnh

Hôm 29/9/2015, đồng chí Võ Kim Cự – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri thị xã Hồng Lĩnh trước kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIII tại 02 điểm: TDP Thuận Minh, phường Đức Thuận và TDP4, phường Nam Hồng.

hatinh24h

Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND,UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, các phòng,ban, ngành cấp thị, cán bộ chủ chốt các phường, xã và đông đảo bà con cử tri.

Đại biểu Trần Tiến Dũng – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH báo cáo dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII và một số kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 9 đến nay, các bậc cử tri thị xã Hồng Lĩnh đánh giá cao những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh và sự phát triển của tỉnh nhà thời gian qua, mong muốn Quốc hội cần tiếp tục xem xét có những quyết sách lớn để đưa đất nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Qua đó đã có 21 lượt ý kiến phát biểu kiến nghị trên các lĩnh vực. Cử tri tiếp tục đề nghị Trung ương và tỉnh xem xét đẩy nhanh việc xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình đào tạo tại các trường đại học hiện nay còn nhiều bất cập, tình trạng sinh viên ra trường không xin được việc làm ngày càng tăng gây sức ép lớn cho địa phương và cả nước; vấn đề giải quyết cấp đất trái thẩm quyền; nhiều cử tri góp ý vào nội dung dự thảo Luật giám sát của Quốc hội và một số dự thảo Luật dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Cử tri phường Đức Thuận phát biểu ý kiến kiến nghị với đại biểu Quốc hội

Ngoài ra, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm giải quyết dứt điểm chế độ cho người có công đang tồn đọng hiện nay cũng xem xét cho người cao tuổi được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định, không nên quy định đối tượng được hưởng chế độ tuất thì không được hưởng trợ cấp, xem xét các khoản đóng góp của học sinh, phụ huynh trong các trường học,…

Đ/c Võ Kim Cự – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri phường Nam Hồng 

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc,các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã giải trình và tiếp thu, tổng hợp những ý kiến đóng góp của cử tri để gửi tới cấp có thẩm quyền./.

HOÀNG NAM – BÌNH NGUYÊN / Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP