Pháp luật

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong với vết cắt trên cổ

Thời điểm được phát hiện, bà V. đã tử vong với vết cắt ở cổ và hiện CQĐT đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Chiều 25/12, nguồn tin của Người Đưa Tin, trên địa bàn xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong với vết cắt ở cổ.

Nạn nhân là bà V. T. V. (55 tuổi), trú tại thôn 4, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trưa cùng ngày, khi đi học về, gọi không thấy bà V. trả lời, một người cháu họ đã xông vào nhà và phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó với vết cắt ở cổ.

Thông tin trên nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an. Nhận được tin, Công an huyện Hậu Lộc đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập hồ sơ chứng cứ để phục vụ điều tra.

“Hiện công an đang vào cuộc điều tra vụ việc. Nạn nhân bị cắt cổ nhưng nguyên nhân thì có nhiều và phải điều tra mới kết luận được”, nguồn tin cho hay.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP