Trong nước

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

Năm 2013 tổng doanh thu toàn khối ước đạt 8.473,3 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 10% so với năm 2012; lợi nhuận ước đạt 320 tỷ đồng, bằng 72% so với năm 2012; nộp ngân sách gần 326 tỷ đồng, tăng 16%; kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD, tăng 3%; lương bình quân đạt 5,0 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2012; giải quyết việc làm và đống BHXH cho 11.163 lao động, tăng 85%.

 Chiều 2/1, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu chỉ đạo.Đảng bộ khối Doanh nghiệp (DN) hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng với 32 Đảng bộ, 36 Chi bộ cơ sở với 3.526 Đảng viên. Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các DN trực thuộc Đảng ủy khối vẫn có bước tăng trưởng khá cao. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước từ 7 – 12%.

Bám sát chính sách, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Xuân Hồng – Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối và ông Nguyễn Đăng Hồng – Chánh Văn phòng Đảng ủy khối DN

Tuy vậy, một số đơn vị doanh thu, lương bình quân, lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Trong năm, Đảng ủy khối đã tiến hành kiểm tra 58 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 46 tổ chức. Qua kiểm tra, phát hiện 15 tổ chức Đảng vi phạm, phải xử lý kỷ luật 1 tổ chức, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức. Qua giám sát phát hiện 17 tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phái chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Năm 2014, Đảng bộ khối xác định một số mục tiêu trọng tâm: Phấn đấu cơ bản các DN trong khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16%; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; 100% đơn vị đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; nộp ngân sách tăng 16% so với năm 2013…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Năm 2013, Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả cao và toàn diện, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trên toàn quốc; là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Thành công này có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ DN, đặc biệt là DN thuộc Đảng ủy Khối. Tuy nhiên, năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, vì vậy Đảng ủy Khối cần bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để tiếp tục tham mưu đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN. Các DN cần xây dựng chiến lược SXKD dài hạn, đạt hiểu quả cao; đồng thời quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách của người lao động”.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho ông Dương Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy khối; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Xuân Hồng – Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy và ông Nguyễn Đăng Hồng – Chánh Văn phòng Đảng ủy khối DN.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sũng đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Hoài Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP