Trong nước

Đang cử hành lễ diễu binh mừng chiến thắng Điện Biên

Không khí đại lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên đầy trang trọng, oai hùng theo bước chân từng đoàn diễu hành nhịp đều bước trong tiếng quân nhạc tại sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ.

8h38’, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai hân hoan tiến bước trong lễ diễu hành. Sau đó là khối các đoàn nghệ thuật với 500 nghệ sĩ đại diện cho cả nước tham gia trình diễn tại đại lễ. Các nữ nghệ sĩ hộ tống xe vừa đi vừa múa hoa ban. Đôi rồng do các nam nghệ sĩ rước đi sau.

8h17’, khối sỹ quan lục quân đã có những chiến công hiển hách trong lịch sử, góp phần vào sj nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng tổ quốc. Tiếp đó, khói sỹ quan hải quân tiến vào lễ đài.
Khối quân kỳ bắt đầu bước đều trong lễ diễu hành.
Khối quân kỳ bắt đầu bước đều trong lễ diễu hành.
8h12’, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc được rước qua lễ đài, biểu tượng của sức mạnh lãnh đạo Đảng, nhà nước dẫn dắt toàn dân tộc qua hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đến ngày đất nước hoàn toàn độc lập. Sau đó là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được rước qua lễ đài.
Mô hình tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên xe tiến qua kỳ đài với sự hộ tống của đại biểu các đồng bào các dân tộc.
Quốc huy được rước qua lễ đài trong tiếng quân nhạc oai hùng (ảnh: VTV).
Quốc huy được rước qua lễ đài trong tiếng quân nhạc oai hùng (ảnh: VTV).
8h9’, hàng nghìn quả bóng bay được thả trên sân vận động trung tâm Điện Biên Phủ. Lễ diễu binh chính thức bắt đầu, hiệu lệnh “Bước đều bước” được hô vang.
Đoàn tiêu binh sẵn sàng cho lễ diễu hành, đón các đoàn diễu hành tiến qua lễ đài. 

Đoàn tiêu binh sẵn sàng cho lễ diễu hành, đón các đoàn diễu hành tiến qua lễ đài. 
Đoàn tiêu binh sẵn sàng cho lễ diễu hành, đón các đoàn diễu hành tiến qua lễ đài.

Có khoảng 15.000 người thuộc lực lượng vũ trang, trí thức, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi và đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Bắc sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
8h, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phùng Văn Khầu – Đại tá pháo binh trận Điện Biên Phủ năm xưa phát biểu.
Bắt đầu Lễ diễu binh, diễu hành mừng chiến thắng Điện Biên
Đại tá Phùng Văn Khầu kể, trong trận chiến, khẩu đội pháo 9 người của ông đều hi sinh, chỉ một mình ông vẫn tiếp tục chiến đấu, tiêu diệt nhiều đại pháo địch (ảnh: VTV).

Ông Khầu thuật lại trận chiến năm xưa, cả khẩu đội pháo thủ của ông hi sinh, chỉ còn lại một mình ông vẫn lăn mình chiến đấu. Khẩu sơn pháo của ông trong ngày hôm đó đã tiêu diệt nhiều đại pháo của địch cùng hàng trăm tên địch, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông Khầu được vinh dự gặp Bác Hồ 2 lần và được tuyên tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
7h58’, Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài tận dụng cơ hội, thời cơ để phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

“Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm! Vinh quang đời đời dành cho các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của đất nước. Cộng hòa XHCN Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!’ – Chủ tịch nước kết thúc bài phát biểu.

7h52’, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian đã lùi xa nhưng chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là một bài học về tình đoàn kết dân tộc; bài học về tinh thần phát huy lòng yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn quân, toàn dân; bài học về tinh thần tự lực tự cường, anh dũng, sáng tạo của dân tộc; bài học của sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại…
7h35’, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ lịch sử, nơi 60 năm trước diễn ra chiến dịch, chiến thắng lẫy lừng của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước có mặt tại Điện Biên và đồng bào cả nước lời chào mừng.
Chủ tịch nước yêu cầu dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh cả của QĐND Việt Nam, chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, ghi nhận những cống hiến của quân dân cả nước đã anh dũng hi sinh làm nên chiến thắng lẫy lừng. Chủ tịch nước cũng khẳng định sự tri ân, biết ơn với những cữu chiến binh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ để làm nên chiến thắng lịch sử.
Bắt đầu Lễ diễu binh, diễu hành mừng chiến thắng Điện Biên
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ làm sáng ngời chân lý của lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc.
Đánh giá ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước khẳng định đây là một bản anh hùng ca bất hủ của dân tộc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại bối cảnh lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ khi Thực dân Pháp quyết định tiến hành chiến dịch Nava, đổ bộ vào Điện Biên Phủ để hòng đảo ngược tình thế chiến tranh trong vòng 18 tháng. Nhận được mưu đồ của Pháp, Bác Hồ đã yêu cầu thực hiện chiến dịch Biên giới, đồng loạt tấn công trên các mặt trận, khiến địch phải co cụm trên các chiến trường. Lực lượng cơ động mà Nava tập trung xây dựng đã bị xé nhỏ làm nhiều mảnh. Bị động, quân Pháp nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ – vị trí chiến lược không chỉ với Việt Nam mà còn với cả Thượng Lào, bắc Đông Dương. Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến của chiến lược Nava.
7h30′, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tuyên bố bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành.
Tham dự lễ diễu binh, diễu hành có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang…

Dự lễ kỷ niệm còn có các đoàn đại biểu của các nước Lào, Campuchia, Mexico… Khách mời trang trọng của buổi lễ còn có 60 chiến sĩ Điện Biên năm xưa, những người 60 năm trước đã chiến đấu tại nơi này.

Ban Tổ chức Đại lễ  đón nhận hoa chúc mừng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Đúng 7h, chương trình nghệ thuật biểu diễn mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu. Những khúc ca hào hùng với sự thể hiện của hàng ngàn nghệ sĩ gợi nhớ những hình ảnh một thời dân, quân ta “nếm mật nằm gai” ở chiến trường Điện Biên Phủ 60 năm trước.

Trong ngày 7/5, khoảng 15.000 người của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ), đại diện các thành phần như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi và đặc biệt là khối các dân tộc các tỉnh Tây Bắc – lực lượng góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tham gia diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ. Thông qua hoạt động để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

Các đội diễu binh, diễu hành đến sân vận động từ sáng sớm
Các đội diễu binh, diễu hành đến sân vận động từ sáng sớm

Dòng người hướng đến sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ
Dòng người hướng đến sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

6h sáng hai bên đường chật kín người xem
6h sáng hai bên đường chật kín người xem

6h sáng hai bên đường chật kín người xem
Em bé theo mẹ vượt đường xa đến xem Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vẫn còn buồn ngủ

6h sáng hai bên đường chật kín người xem
Những ngày này, nhiều cựu chiến binh về với thành phố Điện Biên Phủ ôn lại trang sử vàng của dân tộc

Các tuyến đường hướng đến sân vận động được phong tỏa phục vụ
Các tuyến đường hướng đến sân vận động được phong tỏa phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 7h sáng bên trong sân đận vận trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

Gần 7h sáng bên trong sân đận vận trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

Gần 7h sáng bên trong sân đận vận trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

Gần 7h sáng bên trong sân đận vận trung tâm thành phố Điện Biên Phủ
Gần 7h sáng bên trong sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

Quang Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP