Tin trong nước

Cưỡng hiếp liên tiếp 3 nữ sinh gây chấn động miền Tây

Không nghề nghiệp ổn định, trai làng 22 tuổi “giết thời gian” bằng các đĩa DVD có nội dung đồi trụy. Bị ám ảnh bởi những hình ảnh tươi mát và bạo lực, gã lên kế hoạch theo dõi các nữ sinh đi học về, rồi khống chế đưa vào khu vực vắng để cướp tài sản và cưỡng hiếp.

Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang thụ lý vụ án cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Theo xác minh ban đầu, từ 21/6 – 13/7, Lâm Văn Dương (22 tuổi, ngụ ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh trên địa bàn huyện. Mỗi lần gây án, Dương đều theo dõi, nắm chắc đoạn đường của các nữ sinh đi từ nhà đến trường và ngược lại, rồi đợi đến khu vực vắng vẻ tiếp cận hỏi đường.

Nhiều nạn nhân bị thanh niên khống chế, đưa đến khu vực vắng người để cướp tài sản và cưỡng hiếp.


Nạn nhân trong lúc tận tình hướng dẫn đường đi, thì bị thanh niên này khống chế, dùng băng keo dán miệng, đưa lên xe chở đến khu vực vắng giở trò đồi bại. Các nạn nhân của yêu râu xanh là nữ sinh viên 19 tuổi, nữ sinh trung học 17 tuổi và một cô gái 13 tuổi đang học cấp 2. Tài sản cướp gồm 2 đôi bông tai, 2 điện thoại di động và 21.000 đồng.


Những người dân ở ấp Thanh Trì B (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) ai cũng bàng hoàng khi kể lại chuyện cháu gái 13 tuổi đạp xe đạp trên đường bị thanh niên chạy xe gắn máy đeo khẩu trang cúp đầu xe, vờ hỏi tìm người quen rồi khống chế nạn nhân, chở đến khu vực gần bãi rác, cưỡng hiếp giữa ban ngày.


Vào khoảng 10h ngày 6/7, cháu N.T.T.H. (13 tuổi) đang đạp xe đạp từ nhà ông bà nội ở thị trấn Châu Thành về nhà ở ấp Ô Tre Lớn. Khi đến ấp Thanh Trì B (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) bị một thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy chặn lại hỏi tìm người quen. Lợi dụng đoạn đường vắng người, người này khống chế và dùng băng keo dán miệng nạn nhân, kéo vào bãi rác gần đó cướp đôi bông tay bằng vàng rồi cưỡng hiếp cháu bé.


“Cháu đang đạp xe về nhà thì có người chặn lại hỏi đường. Cháu dừng lại chỉ dẫn đàng hoàng. Bất ngờ, người đàn ông lấy băng keo bịt miệng cháu lại kéo vào bãi rác gần đó. Cháu cố vùng vẫy và kêu cứu nhưng không được”, cháu H. kể lại sự việc trong sự sợ hãi.

Lâm Văn Dương.


Từ trình báo của nạn nhân, qua rà soát sàng lọc các nghi can, cơ quan điều tra đặt Lâm Văn Dương (tên thường gọi là Hoàng, 22 tuổi, ngụ ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) vào tầm ngắm. Thời gian gần đây, Hoàng có nhiều biểu hiện bất thường. Ngày 19/7 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lâm Văn Dương để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.


Khám xét nơi ở của Dương, công an thu giữ 1 xe mô tô là phương tiện gây án, 1 cuộn băng keo, 1 nhẫn kim loại, khẩu trang màu đen và 16 CD khiêu dâm. Lâm Văn Dương thừa nhận mình là “tác giả” của vụ cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em xảy ra tại ấp Thanh Trì B (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành).


Theo lời khai, từ ngày 21/6 – 13/7, Dương đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh trên địa bàn huyện Châu Thành. Tài sản cướp được gồm 2 đôi bông tai, 2 điện thoại di động và 21.000 đồng. Theo khai nhận của đối tượng, trong quá trình gây án, hắn điều nghiên rất kỹ chặng đường nạn nhân đi lại, cũng như thời gian và địa điểm thích hợp để gây án.


Đình Đình


Theo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP