Trong nước

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm thời gian qua. Trong năm qua, công tác phòng chống dịch đã được triển khai một cách đồng bộ, thường xuyên, kịp thời, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và xử lý triệt để, không để lây lan diện rộng. Theo đó, trong năm có 59 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm trên 45% so với  cùng kỳ 2014. Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, chất lượng và là 1 trong những tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, tiêm viên gan B cao nhất trong toàn quốc…

Chiều ngày 25/2, Đoàn công tác của Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế do PGS-TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, cùng dự có Tiến sỹ Dương Thị Hồng- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Về phía Sở Y tế có bác sỹ Trần Xuân Dâng – phó Giám đốc Sở.

hatinh (2)
PGS – TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS-TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế đã ghi nhận những thành tích nổi bật mà Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cán bộ, y, bác sĩ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dự phòng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu y học mới, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh ngày càng có xu hướng diễn biến phức tạp, tình trạng phát sinh, gia tăng những dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm như Ebola, cúm A (H7N9), Zika… do đó, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cần tập trung, giám sát, chủ động phòng chống. Xây dựng mô hình quản lý bệnh tật tại cộng đồng nhằm hạn chế người dân vào bệnh viện; đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân trong phòng chống dịch bệnh; chủ động tham mưu cho tỉnh và ngành Y tế có các chủ trương, cơ chế chính sách phù hợp đối với công tác tế dự phòng; tăng cường trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm, thực hiện tốt hơn nữa chức năng khám, điều trị cho người bệnh.

PGS – TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và TS Dương Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TW tăng hoa chúc mừng Trung tâm nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tặng hoa chúc mừng các cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh nhân kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2016)./.

Tuấn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP