Kỳ Anh

Công văn “tiếp thị” bia ở huyện Kỳ Anh là bất thường

Trong khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đang hướng tới việc giảm lạm dụng rượu bia, đặc biệt Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia do Quốc hội giao, Trang thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh (kyanh.gov.vn) lại đăng tải công văn về việc đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim tại Kỳ Anh.

Nội dung công văn được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Kỳ Anh.

Việc làm này của lãnh đạo huyện Kỳ Anh có sai với quy định hay không, Phóng viên Báo ĐT Chính phủ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế).

Việc UBND huyện Kỳ Anh vừa có công văn về việc đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn có đi ngược lại với nỗ lực phòng chống tác hại rượu của Bộ Y tế không, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Quang: Hiện nay cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đang xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chính sách quốc gia hạn chế sử dụng rượu bia. Trong đó, rất nhiều tỉnh đã có chỉ thị yêu cầu cán bộ công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia buổi trưa trong ngày làm việc. Nhiều tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc để thực hiện Luật về thực hành chống lãng phí và đạo đức công vụ của người công chức, viên chức.

Việc UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra văn bản như trên, theo tôi là bất thường.

Lạm dụng rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người uống mà còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội, tai nạn giao thông… Khuyến khích sử dụng rượu bia là vi phạm nếp sống văn minh trong hoạt động văn hoá.

Ông Nguyễn Huy Quang. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Việc đưa ra công văn đó của huyện Kỳ Anh có phải là sai quy định không, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Quang: Công văn đẩy mạnh sử dụng bia của huyện Kỳ Anh gửi đến chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; chủ các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ; cơ sở kinh doanh karaoke, kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện là vi phạm quyền tự do kinh doanh và tự do buôn bán của các doanh nghiệp.

Hơn nữa, hiện nay, bia rượu không bị cấm và uống cái gì, sản phẩm của hãng nào là quyền tự do của người dân.

Huyện ra văn bản chỉ đạo chỉ được dùng bia Sài Gòn sản xuất tại Hà Tĩnh sẽ khiến nhiều người lầm tưởng UBND huyện gián tiếp giúp doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh.

Là cơ quan xây dựng dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Bộ Y tế sẽ xử lý như thế nào với công văn trên của huyện Kỳ Anh?

Ông Nguyễn Huy Quang: Tôi nghĩ sớm muộn gì công văn đó cũng phải hủy bỏ. Nếu UBND huyện Kỳ Anh không làm, chúng tôi sẽ đề nghị tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo huyện xem xét lại công văn này.

Xin cảm ơn ông!

Thúy Hà (thực hiện)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP