Trong nước

Công an Kỳ anh: Sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Ất Mùi

Sáng ngày 30/1 Công an huyện Kỳ anh đã tổ chức Hội nghị sơ kết sau 15 ngày (từ 12/1 đến 28/1)ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Ất Mùi. Tham dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam – Phó giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện Kỳ anh chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm. Đồng thời triển khai lực lượng tập trung đánh mạnh tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; đặc biệt tập trung điều tra, triệt xóa các ổ nhóm trộm, cướp tài sản; cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết bắt giữ, triệt xóa các ổ nhóm đánh bạc dưới mọi hình thức, các tụ điểm hoạt động mại dâm…tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, các địa bàn trọng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT; làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; phát hiện bắt giữ kịp thời các đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trử, sử dụng pháo nổ, đèn trời…

Sau 15 ngày ra quân, Công an Kỳ anh đã điều tra làm rõ 18 vụ, 58 đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, buôn bán hàng cấm, thu giữ 31 tấn sắt thép, 200 lít dầu Diexzel, 5 con bò, 3 xe ô tô, 2 máy tính xách tay, 67kg pháo nổ, trên 1.500 gói thuốc lá, xử lý dứt điểm 20 vụ việc lớn nhỏ tại cơ sở; phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 15 đối tượng tàng trử, mua bán rái phép chất ma túy;  6 vụ, 6 đối tượng xâm phạm về trật  tự quản lý kinh tề và môi trường; tạm giữ 3 máy đào, 4 xe ô tô, 1 lô hàng trị giá trên 30 triệu đồng; triệt xóa hoàn toàn 3 ổ nhóm ở các xã  Kỳ phương và Kỳ liên, bắt 2 đối tượng truy nã…
Làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tệ nạn xã hội như mại dâm, đánh bạc. Bắt, xử lý 14 vụ, 42 đối tượng về hành vi đánh bạc, triệu tập xử lý 17 nhân viên masager, trúc xuất 11 đối tượng đứng đường vẫy khách ở địa bàn xã Kỳ Phong. Lực lượng CSGT tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT. Đã phát hiện, lập biên bản xử lý 591 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 56 xe mô tô; phối hợp với Thanh tra giao thông và các lực lượng khác xử lý phương tiện hoạt động quá khổ, quá tải trên các tuyến trọng điểm; tăng cường kiểm tra an toàn PCCC ở cơ quan, đơn vị, trường học, chợ; phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót, không để cháy nổ xẩy ra…
Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích và kết quả đã đạt được của Công an Kỳ anh sau 15 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm.  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng chí Phó giám đốc yêu cầu: Công an Kỳ anh tiếp tục tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động nắm chắc mọi tình hình, đánh mạnh vào tội phạm hình sự, kinh tế (tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng), tội phạm ma tuý, môi trường, tai tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trật tự công cộng; làm tốt công tác phòng cháy chửa cháy; công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trử, sử dụng pháo nổ, đèn trời, trò chơi nguy hiểm…Bên cạnh đó làm tốt công tác quản lý cán bộ chiến sĩ; động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn trước, trong và sau tết.

Văn Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP