Kỳ Anh

Công an kỳ Anh liên tiếp đấu tranh truy quét các băng nhóm hoạt động tội phạm

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga- Phạm Tuấn

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm truy quét các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nhân dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ. Thời gian qua, Công an huyện Kỳ Anh đã tổ chức tuần tra, triển khai các biện pháp công tác, tập trung đấu tranh mạnh các băng ổ nhóm hoạt động tội phạm, trộm cắp tài sản.

Công an huyện kỳ Anh liên tiếp đấu tranh truy quét các băng nhóm hoạt động tội phạm.
Lấy lời khai các đối tượng
          Chỉ tính riêng trong ngày 13/1, Công an huyện Kỳ Anh đã liên tiếp điều tra phát hiện bắt giữ 2 vụ, 9 đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Vào khoảng 18h ngày 13/1, công an Kỳ Anh đã phá chuyên án CĐ1213, bắt giữ 7 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Anh- sinh năm 1983, Trần Anh Quỳnh- sinh năm 1977, Phạm Vũ Trường Nam- sinh năm 1982, đều ở phường Trần Phú- TP Hà Tĩnh. Nguyến Thanh Trường- sinh năm 1978 ở Thạch Quý TP Hà Tĩnh; Phạm Công Nam sinh 1984, Võ Hồng Thắng sinh năm 1976, Đặng Văn Minh- sinh năm 1983 đều ở Diễn Châu Nghệ An và Đặng Thị Hà- sinh năm 1974 ở Xuân An- Nghi Xuân có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê tại nhà bà Phạm Thị Hòe sinh năm 1959 ở thị trấn kỳ Anh.  Thu giữ 90 triệu đồng, 1 xe ô tô BKS 38A-042.36, 1 khẩu súng ngắn và 4 viên đạn. Qua điều tra khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận: Con gái bà Hòe là Phạm Thị Ni Na có nợ tiền của chị Đặng Thị Hà nên đã gọi điện cho Nguyễn Ngọc Anh vào để đòi nợ giúp. Sau đó Anh đã cùng số đối tượng đi xe ô tô vào Kỳ Anh sử dụng súng đe dọa, đòi bà Hòe phải trả nợ cho con gái.

Các đối tượng trong vụ án
Tang vật vụ án

          Tiếp đó, vào khoảng 21h30 phút cùng ngày,công an đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh tuần tra đảm bảo ANTT tại khu vực dự án Fomosa phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 38C-00953 do Cao Văn Cường sinh năm 1984 ở Cẩm Thịnh- Cẩm Xuyên vận chuyển 13 tấn thép gia công  không có giấy tờ  theo qui định. Bước đầu đối tượng đã khai nhận thu mua tại các điểm bán phế liệu trên địa bàn các xã Kỳ Long, Kỳ Liên để đưa đi tiêu thụ.
Hiện công an huyện Kỳ Anh  đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng nghiêm minh đúng người, đúng tội.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP