Kỳ Anh

Công an huyện Kỳ Anh: Bắt giữ ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản

Sáng 13/9, đại úy Nguyễn Phi Hải – Phó Trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Diệu, sinh 1994 và Nguyễn Anh Tuấn, sinh 1996 ở thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh – Kỳ Anh về tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày chiều 5/8 anh Nguyễn Đình Thi, sinh 1981 ở xóm Tây Yên, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh đang đi xe trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Trinh thì bị ba đối tượng dùng xe đuổi theo và chèn ép anh Thi vào lề đường và giả vờ hỏi đường. Khi anh vừa dừng xe lại cả ba đối tượng này đã xong vào đánh anh và cướp lấy đi của anh một nhẫn vàng, một ví da (trong đó có tiền) và 01 điện thoại di động. Cũng trong khoảng thời gian này anh Nguyễn Tiến Thông, sinh 1966 ở khối phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh khi đang đi trên Quốc lộ 1A ở gần cây xăng dầu Hưng Thịnh đã bị ba đối tượng đuổi theo và chặn xe anh lại rồi giả vờ hỏi đường và cướp đi một bao bì để ở trước xe rồi bỏ chạy. Theo nguồn tin từ quần chúng cung cấp cung trong thời gian này trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh xuất hiện một nhóm đối tượng đi xe máy chạy dọc Quốc lộ 1A chặn xe khách để “xin” tiền.

Đối tượng Nguyễn Khắc Thơ


Chỉ trong một thời gian ngắn liền tục xảy ra các vụ cướp tài sản của người đi đường, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và người tham gia giao thông trên địa bàn. Để đấu tranh bắt giữ kịp thời các đối tượng, Công an huyện Kỳ Anh đã cho xác lập chuyên án mang bí số CTS- 0813, ngay sau khi thành lập chuyên án các mũi trinh sát được triển khai xuống địa bàn, lên danh sách các đối tượng có biều hiện nghi vấn, sàng lọc đối tượng, kết hợp với lời khai của người bị hại; đồng thời bố trí lực lượng tuần tra tại các tuyến đường mà đối tượng cho là an toàn để họat động phạm tội. Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được nhóm đối tượng đã gây ra các vụ cướp tài sản nói trên. Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bọn chúng, Công an huyện Kỳ Anh đã ra lệnh bắt hai đối tượng đó là: Lê Quang Diệu, sinh 1994 và Nguyễn Anh Tuấn, sinh 1996 và Trần Đình Mận, sinh 1995 ở Hòa Lộc, xã Kỳ Trình, huyện Kỳ Anh. Riêng tên Mận hiện nay đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

phương tiện bọn chúng dùng đi cướp tài sản



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đêm 03/8 sau khi uống rượu xong đêm đã khuya các đối tượng đã bàn với nhau dùng xe máy đi trên Quốc lộ 1A đến những đoạn đường vắng chặn người đi đường rồi giả vờ hỏi đường đến khi người đi đường dừng lại thì xông vào đánh và cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn trên chỉ trong một đêm nhóm đối tượng này đã gây ra 03 vụ cướp tài sản rồi đem bán lấy tiều tiêu xài. Được biết, ổ nhóm đối tượng này không chỉ chặn người đi đường bằng xe máy để cướp tài sản mà bọn chúng còn chặn cả xe khách đường dài để “xin đểu” tiền nhà xe một cách rất manh động và liều lĩnh. Với phương châm “không cho là đánh”. Hiện công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố, bắt giam Lê Quang Diệu và Nguyễn Anh Tuần và tiến hành truy bắt đối tượng Trần Đình Mận, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng. Qua vụ án này cơ quan điều tra mong muốn những ai là nạn nhân của các vụ cướp tương tự nói trên thì sau khi xẩy ra sự việc thì nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để kịp thời điều tra bắt giữ đối tượng.

Ma túy cùng tang vật bị thu giữ


Cũng trong thời gian này (sáng ngày 13/9) đồn Biên phòng Vũng Áng đã phối hợp vơi lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Kỳ Anh đã bắt giữ đối tượng Bùi Khắc Thơ, sinh 1980 ở xã Tân Dân, huyện Tỉnh Gia – Thanh Hóa là lái xe cho nhà xe Bang Hải ở thị trấn Kỳ Anh chạy tuyến Kỳ Anh – Vinh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trong người lực lượng chức năng thu giữ khoảng trên 20 tép hêrôin, 400 ngàn và một điện thoại di động. Được biết Bùi Khắc Thơ đã nhiều lần lấy ma túy từ Nghệ An về bán cho các con nghiện trên địa bàn. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.


Văn Hùng – Đình Vũ

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP