Tin Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh quyết định thành lập đội PCCC mới tại huyện Hương Sơn

Trước những vụ cháy lớn xảy ra vừa qua tại huyện Hương Sơn gây thiệt hại lớn, mới đây Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương tổ chức thành lập Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn này.

hiều ngày 29/3, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn huyện miền núi Hương Sơn.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ trước đến nay, lực lượng PCCC phân công địa bàn chưa đúng và mỏng, đặc biệt là khu vực miền núi.

Để lên phương án phục vụ công tác phòng, chống cháy nổ cho mùa khô sắp tới, Công an Hà Tĩnh dự kiến sẽ thành lập 6 tổ PCCC đóng tại các địa bàn: huyện Hương Khê, huyện Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh, TP.Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, Thị xã Kỳ Anh.

Phương tiện chữa cháy chuyên dụng được trang bị đầy đủ cho Đội.

Theo đó, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Hương Sơn được thành lập gồm 16 cán bộ chiến sĩ, do Đại úy Nguyễn Anh Đức làm đội trưởng. Đội được trang bị 2 xe chữa cháy chuyên dụng và một số phương tiện tác nghiệp khác.

Trước đó, liên tiếp nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại địa bàn huyện Hương Sơn đã gây thiệt hại tài sản của người dân lên đến con số hàng chục tỷ đồng. Điển hình, vào ngày 23/3, ngọn lửa bùng phát từ cửa hàng của anh Tuấn Yến gần khu vực Trung tâm Thương Mại Tây Sơn (thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) khiến 3 ngôi nhà, hệ thống cửa hàng, nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi; 2 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các cán bộ chiến sĩ.

Dù khi xảy ra sự cố, chính quyền và người dân địa phương đã nỗ lực trong việc cứu hoả nhưng hậu quả vẫn hết sức nặng nề vì một số hạn chế, khó khăn do thiếu phương tiện và chưa chuyên nghiệp, cùng với đó, lực lượng PCCC ở xa nên việc ứng cứu chậm trễ.

Chứng kiến nhiều tài sản giá trị bị lửa thiêu rụi trong chốc lát, một số hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay, người dân đã chủ động viết "tâm thư" lên mạng xã hội nêu những bất cập trước thực trạng lực lượng PCCC ở quá xa nên không thể có mặt kịp thời để xử lí.

Xét thấy nguyện vọng của người dân là chính đáng và cần thiết nên chỉ trong thời gian rất ngắn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã họp bàn và thống nhất để đi đến quyết định thành lập thêm đội PCCC-CNCH cấp huyện tại Hương Sơn.

Tác giả: Quốc Hoàn - Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP