Tin trong nước

Chủ nhà hàng buộc tiếp viên ăn mặc khiêu dâm để giữ khách

Để lôi kéo cũng như giữ khách, chủ nhà hàng ở quận 5 (TPHCM) đã yêu cầu tiếp viên phải ăn mặc mát mẻ…

ht

Đêm 18/11, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TPHCM (Đoàn 2) phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra 2 nhà hàng karaoke không phép trên địa bàn quận 1 và 5.

1-1447908657381
Các tiếp viên ăn mặc mát mẻ phục vụ khách

Cụ thể, lúc 20h30’, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà hàng Hải Minh Trúc (đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5), phát hiện nhiều tiếp viên mặc đồ khiêu dâm đang phục vụ khách. Làm việc với công an, các tiếp viên khai nhận do bị chủ nhà hàng ép phải ăn mặc như vậy để giữ khách.

Cũng trong đêm 18/11, Đoàn liên ngành tiếp tục ập vào nhà hàng Mimosa Stocking (số 71 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), phát hiện nhiều sai phạm như kinh doanh karaoke không phép, không ký hợp đồng lao động với nhân viên, vi phạm tác quyền âm nhạc, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy…

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng TPHCM liên tục phát hiện các nhà hàng bia ôm tổ chức cho tiếp viên ăn mặc khiêu dâm để phục vụ khách hàng.

Thảo Trần

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP